Suýt liệt do u tủy ngực

Văn Thành, icon
06:30 ngày 11/03/2021

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP. Hồ Chí Minh) vừa thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu, lấy toàn bộ khối u tủy ngực nguy hiểm, giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ liệt 2 chân.

Khối u tủy của bệnh nhân được cắt bỏ thành công. Ảnh: BVCC

Xuất hiện triệu chứng đau vùng lưng, tê bì yếu liệt 2 chân, bí tiểu, đi lại khó khăn khoảng 2 tháng nay, bệnh nhân B.H. (51 tuổi, ngụ tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) đã đi khám và dùng thuốc điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không đỡ.

Thời gian gần đây, thấy bệnh diễn tiến nặng nề hơn, bệnh nhân đến khám chuyên khoa Ngoại Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị u tủy sống ngực đoạn D9-D11. Khối u tủy sống gây ảnh hưởng đến chức năng vận động, sinh hoạt, giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân một thời gian dài. Thậm chí bệnh nhân có thể liệt hai chi do khối u chèn ép tủy.

Suýt liệt do u tủy ngực - Ảnh 1.

Hình ảnh khối u tủy của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và lên kế hoạch phẫu thuật kỹ lưỡng để đảm bảo giải quyết khối u cũng như an toàn cho bệnh nhân.

Sau 3 giờ phẫu thuật vi phẫu, các bác sĩ đã bóc tách khối u tủy ngực mà không làm tổn thương các tổ chức thần kinh lân cận.

Suýt liệt do u tủy ngực - Ảnh 2.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: BVCC

Sau mổ, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sức cơ hai chân được cải thiện, đi lại bình thường, hết tê hai chân. Bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, đối với bệnh nhân đau vùng cột sống, đau ngày càng tăng, điều trị nội khoa không đỡ, đi lại hạn chế thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Chẩn đoán và điều trị u tủy sống muộn có thể dẫn đến biến chứng liệt tứ chi khó hồi phục hoặc rối loạn hô hấp… do khối u chèn ép lên ống sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục