Chủ động phòng bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ em

Hồng Vân, icon
08:22 ngày 18/11/2023

VTV.vn - Hiện nay, thời tiết khu vực Tây Nguyên thay đổi chuyển từ nóng sang lạnh là nguyên nhân gây ra tăng các bệnh về đường hô hấp, trong đó có viêm đường hô hấp trên.

Cháu T.T.N., (8 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến khám tại phòng khám Nhi, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột trong tình trạng sốt cao đã 2 ngày, đau họng, cơ thể mệt mỏi. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm đường hô hấp trên.

Một trường hợp khác, cháu Đ.A.N, (20 tháng tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến khám với biểu hiện chảy nước mũi, ho, sốtcũng được bác sĩ chẩn đoán bị viêm đường hô hấp trên.

Theo bác sĩ Lâm Mỹ Linh, phòng khám Nhi, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, nguyên nhân của viêm đường hô hấp trên đa số là do virus, một số ít là do vi khuẩn. Mặc dù nguyên nhân gây viêm đường hô hấp trên là do virus nhưng đối với một số trường hợp vẫn có thể gây bội nhiễm phải dùng đến kháng sinh và có thể gây bệnh nặng hơn như ảnh hưởng đến đường hô hấp dưới, bao gồm viêm phế quản, viêm phổi.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, một số biểu hiện khi trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp trên như chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau họng, ho, sốt. Trẻ có thể kèm theo các biểu hiện như khó thở, khàn tiếng, biếng ăn, nôn, rối loạn tiêu hóa.

Việc điều trị bệnh viêm đường hô hấp trên chủ yếu điều trị các triệu chứng của bệnh như: Viêm mũi, họng nguyên nhân do virus nên cần vệ sinh sạch sẽ mũi miệng cho trẻ bằng dung dịch vệ sinh có chứa muối đồng, muối kẽm làm tăng tính sát khuẩn khoang mũi, họng. Nếu trẻ có kèm theo các biểu hiện ho, sốt, bác sĩ sẽ kê đơn cho trẻ phù hợp. Cho trẻ nghỉ ngơi nhiều hơn, đảm bảo ngủ đủ giấc để có thể được thoải mái, có thời gian tự hồi phục. Cho trẻ uống nhiều nước để bù lại nước và điện giải bị mất đi do bệnh.

Ngoài ra, nếu bệnh xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, bác sĩ sẽ cho trẻ dùng thêm kháng sinh và một số loại thuốc với liều lượng phù hợp để điều trị bệnh dứt điểm, ngăn ngừa nguy cơ xuất hiện biến chứng.

Để phòng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, bác sĩ Lâm Mỹ Linh cũng khuyến cáo: Tiêm chủng cho trẻ đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đối với việc phòng bệnh viêm đường hô hấp trên cần tiêm đầy đủ vaccine 5 trong 1, 6 trong 1, vaccine phòng phế cầu.

Giữ ấm cơ thể cho trẻ, đặc biệt là ở vùng cổ, ngực, lưng, bàn chân, nhất là khi đưa trẻ đi chơi ngoài trời vào buổi tối hoặc sáng sớm. Đeo khẩu trang khi ra ngoài trời lạnh, nơi đông người.

Thường xuyên vệ sinh mũi miệng cho trẻ bằng dung dịch nước muối sinh lý. Nơi ở phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng đãng và vệ sinh hàng ngày để không khí lưu thông tốt.

Ngoài ra, để phòng tránh các bệnh lý đường hô hấp trên khi giao mùa, cần đảm bảo chế độ ăn uống cho trẻ như cung cấp đủ các nhóm chất bột, đường, đạm và vitamin. Bổ sung cho trẻ những thực phẩm có chứa lysine, kẽm, crom, selen, vitamin nhóm B... giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường đề kháng giúp cho cơ thể có thể chống đỡ bệnh tật.

Khi trẻ có các bệnh lý về mũi - họng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám, tránh những biến chứng xuống đường hô hấp dưới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục