Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển trái phép 1,8 kg ma túy

PV-Thứ năm, ngày 25/04/2024 06:09 GMT+7

VTV.vn - Sau khi nghị án, xét về tính chất, mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Đào Xuân Tùng.

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Đào Xuân Tùng (47 tuổi, trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định tại Khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự 2015; 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển trái phép 1,8 kg ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Xuân Tùng bị tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, vào 21 giờ 20 phút ngày 11/12/2022, tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đào Xuân Tùng vận chuyển 2 gói nylon bên trong chứa các chất tinh thể màu trắng (ma túy đá) và tàng trữ trái phép 4 viên nén màu hồng.

Qua giám định, số ma túy tinh thể màu trắng mà Tùng vận chuyển có khối lượng 1.802,71g là ma túy Methamphetamine; 4 viên nén màu hồng có khối lượng 0,3682g là Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Đào Xuân Tùng khai nhận, vào ngày 9/12/2022, Tùng vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông tên Biển (ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đưa vào thành phố Đà Nẵng để nhận tiền công 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa vào Đà Nẵng thì Tùng bị người kiểm hàng chê ma túy không đạt chất lượng nên từ chối nhận hàng. Sau đó, Tùng vận chuyển số ma túy này trở ra Quảng Trị.

Tiếp đó, theo hướng dẫn của Biển, Tùng vận chuyển số ma túy này đến thị trấn Cửa Việt để giao hàng. Tại đây, có một nam thanh niên đứng đợi và gặp Tùng để kiểm tra ma túy. Người này kiểm tra hàng xong, đang gọi điện, trong khi Tùng gói lại ma túy thì lực lượng chức năng phát hiện. Cả hai bỏ lại ma túy tháo chạy nhưng Tùng không kịp thoát.

Tại thời điểm bị bắt quả tang phạm tội, Tùng có 3 tiền án về ma túy, chưa được xóa án tích, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi nghị án, xét về tính chất, mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án như trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước