Kiên quyết đấu tranh với tội phạm mua bán người

Nguyễn Ngân, Quang Nam-Thứ sáu, ngày 28/07/2023 12:14 GMT+7

VTV.vn - 88 vụ buôn người bị phát hiện, điều tra trong nửa đầu năm 2023. Nhiều đường dây mua bán người bị triệt phá và đưa ra xét xử trước pháp luật.

Loại hình tội phạm mua bán người thường hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các lực lượng, trong đó trực tiếp là công an đã tiếp nhận, giải quyết nhiều đơn tố giác, tin báo tội phạm của người dân để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm mua bán người - Ảnh 1.

Tuyến biên giới Campuchia là nơi phức tạp nhất về tình hình mua bán người trong 2 năm qua. Mới đây nhất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã giải cứu 1 nạn nhân 18 tuổi trên đường bị nhóm đối tượng bán sang Campuchia để làm ở 1 công ty đánh bạc với giá 1.300 USD.

Trước đó, 42 người Việt Nam đã bơi qua sông, khu vực tỉnh An Giang giáp Campuchia bỏ trốn về nước vào giữa tháng 8. Theo điều tra, họ đều đi theo các đường dây việc nhẹ lương cao, xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sang Campuchia làm việc tại casino do người nước ngoài quản lý. Liên tiếp nhiều đường dây với nhiều đối tượng bị bắt giữ.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm mua bán người - Ảnh 2.

Lợi dụng những con đường qua biên giới dễ dàng, những đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép được thực hiện. Nhiều người sau khi sang bên kia biên giới bị bán vào các điểm lao động trái phép hoặc trở thành đối tượng trong các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Chủ động nắm tình hình ngoại biên, tại cơ sở và trên không gian mạng; xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và các đường dây, băng nhóm mua bán người để đấu tranh ngăn chặn được Bộ Công an triển khai quyết liệt.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tỉnh biên giới; tích cực tiến hành giải cứu số nạn nhân bị mua bán và nghi bị mua bán mà chưa được giải cứu, đồng thời tích cực tổ chức truy tìm và bắt 56 đối tượng đang trốn truy nã về tội mua bán người...

Về mục đích phạm tội, theo Bộ Công an, đó là cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục, lấy bộ phận cơ thể nạn nhân và nhiều mục đích vô nhân đạo khác như bắt người khuyết tật ăn xin, hoặc trở thành người thử nghiệm các loại hóa chất, thuốc, vũ khí… ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước