Triển vọng phục hồi sản xuất, xuất khẩu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/03/2024 10:38 GMT+7

VTV.vn - Trên 59 tỷ USD là giá trị kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm, tăng trên 19% nhờ tín hiệu xuất khẩu sang các thị trường chính khởi sắc.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu trên 4,7 tỷ USD, mức cao nhất cùng kỳ 10 năm. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng sản xuất ở cả 3 khu vực nông lâm thuỷ sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ.

Chuyên sản xuất dòng giầy thể thao vải truyền thống, doanh nghiệp này đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất giày từ chất liệu nhựa thân thiện môi trường. Nhờ chuyển đổi này, khi thị trường truyền thống như Hàn Quốc, châu Âu suy giảm đơn hàng, doanh nghiệp có thêm thị trường Mỹ, và dự kiến sẽ thu về 300 tỷ đồng doanh thu năm nay.

"Dự kiến sản lượng năm 2024 là hơn 2 triệu đôi, Sử dụng nhân sự thì gia tăng thêm khoảng 20% nhưng mà doanh thu thì tăng 100% so với vật liệu cũ", ông Nguyễn Khắc Xuân - Phó Giám đốc Điều hành sản xuất Công ty Giày Trường Xuân cho biết.

Với giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm khoảng gần 3,5 tỷ USD, giày dép là 1 trong 7 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu tỷ đô đầu năm nay bên cạnh đồ gỗ, dệt may, máy tính và linh kiện.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm cũng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất trong nước. Các ngành hàng xuất khẩu đang nỗ lực tái cơ cấu để có đơn hàng.

"Hiện tại các doanh nghiệp sau cú sốc năm 2023 hầu như đã đều tái cấu trúc lại doanh nghiệp cả về nhiều mặt. Nhiều doanh nghiệp đã thay đổi, cài đặt lại dây chuyền sản xuất, đồng thời cơ cấu lại về mặt nhân sự", ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết.

Theo Bộ Công Thương, xuất siêu của nền kinh tế cao ở thời điểm hiện tại đang cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu và các giải pháp tháo gỡ của Chính phủ cũng có tác động không nhỏ.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết: "Chúng ta đang xuất siêu cao nhất là thị trường Hoa Kỳ, sau đó là EU, có những thị trường trước đây chúng ta vẫn thường xuyên nhập siêu thì 2 tháng vừa qua chúng ta cũng có xuất siêu như Nhật Bản".

Xuất siêu cao nhất trong 2 tháng đầu năm cũng góp phần tạo ổn định vĩ mô thông qua gia tăng nguồn lực ngoại tệ trong bối cảnh giá trị USD tăng, tạo dư địa cho Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước