Thúc đẩy nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp thân thiện với môi trường

VTV Digital-Thứ năm, ngày 02/05/2024 18:18 GMT+7

VTV.vn - Một bộ tiêu chí phân loại dự án xanh được kì vọng sẽ giúp dòng vốn xanh lan toả tới nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt với các doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng xanh mới chiếm khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp. Các chuyên gia cho biết, một bộ tiêu chí phân loại dự án xanh được kì vọng sẽ giúp dòng vốn xanh lan toả tới nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt với các doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

Nilon, thùng carton, phế loại…, các loại chất thải công nghiệp đang được thu gom và phân loại tại nhà máy xử lý rác để đưa vào lò đốt rác. Từ rác ban đầu sẽ hoá thành tro xỉ - loại nguyên liệu có thể tái sử dụng để sản xuất xi măng thành vật liệu xanh.

Ông Đoàn Ngọc Hùng - Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đại Thắng cho biết: "Chúng tôi hiện nay có 4 lò và quy mô dự án là 4 ha. Rác chúng tôi làm xi măng, một tháng chúng tôi có thể cung cấp 300-400 tấn phục vụ nhà máy xi măng của Quảng Ninh".

Được biết, mô hình kinh doanh này đã thành công huy động được hơn 30 tỷ đồng từ Quỹ Bảo vệ Môi trường, được bảo trợ qua ngân hàng, với mức lãi suất thấp hơn so với thông thường từ 3-4%.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ lên đến hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng, giúp doanh nghiệp đầu tư vào các hệ thống máy móc xử lý rác thải phát thải thấp. Ước tính mỗi lò đốt rác có thể xử lý 300 tấn rác/tháng và giảm đến 98% lượng phát thải ra môi trường.

Nguồn vốn xanh với lãi suất thấp được đánh giá là trợ lực cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sản xuất xanh. Tuy nhiên, dù tổng dư nợ tín dụng xanh năm 2023 tăng 24% so với năm trước đó nhưng hiện tại, dòng vốn xanh vẫn bị hạn chế, khi tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm gần 45%) và nông nghiệp xanh (hơn 30%). Theo chuyên gia, một tiêu chí phân loại dự án xanh được kì vọng sẽ giúp dòng vốn xanh lan toả đến nhiều lĩnh vực khác.

Ông Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định: "Làm sao để các hoạt động kinh tế xanh có khuôn khổ pháp lý để xác định được các tiêu chuẩn kĩ thuật và mục tiêu định lượng".

Để cấp vốn xanh, ngân hàng này đã chủ động xây dựng Khung khoản vay bền vững", ban hành Khung trái phiếu xanh, dựa trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc quốc tế.

Ông Trần Long - Phó Tổng giám đốc BIDV nêu ý kiến: "Chủ động tiếp cận, phối hợp với các tổ chức tư vấn quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để chúng tôi xây dựng khung tài chính xanh tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế, để thực hiện trong việc tài trợ cho các dự án, các phương án xanh".

Hiện ngân hàng này cũng đang cấp tín dụng xanh cho hơn 1.700 khách hàng với hơn 2.100 dự án, chiếm 4,24% tổng dư nợ của ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước