Lạm phát giá rau củ quả tại Hàn Quốc

VTV Digital-Thứ tư, ngày 13/03/2024 09:34 GMT+7

VTV.vn - Giá trái cây tăng gần 40% so với cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong 32 năm. Quýt và táo là hai loại trái cây phổ biến nhất ở Hàn Quốc, có giá tăng lần lượt 71% và 78%.

Tại Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát giá thực phẩm khá nghiêm trọng mà cụ thể là các mặt hàng hoa quả. Đây là những mặt hàng thường xuyên xuất hiện trong giỏ hàng của người tiêu dùng. Nhưng hiện nay, có những loại quả giá cao gần gấp đôi, gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái.

Một quả táo có thể có giá lên tới 4.990 Won, tương đương 94.000 tiền Việt. Đây là mức giá một quả táo ghi nhận tại một siêu thị tại Hàn Quốc. Tình trạng tăng giá quá cao này còn diễn ra với cả mặt hàng quýt, lê, đào và hồng. Đây đều được coi là những thức quả thiết yếu đối với người tiêu dùng Hàn Quốc.

"Nhà tôi ăn rất nhiều hoa quả. Nhưng bây giờ tôi không biết phải chọn mua gì nữa, vì giá tăng cao quá", bà Kim Young-Hee - Người dân Seoul cho biết.

Tháng 1 và tháng 2 năm nay, giá trái cây đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong 32 năm. Quýt và táo là hai loại trái cây phổ biến nhất ở Hàn Quốc, có giá tăng lần lượt 71% và 78% trong cùng thời kỳ. Chính vì giá tăng cao kỷ lục, mà sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Nếu năm 2007, mỗi năm mỗi người Hàn Quốc tiêu thụ hết 68 kg hoa quả, thì đến năm 2022, con số này giảm chỉ còn 55kg. Nguyên nhân chính cho việc tăng giá này được cho là vì sản lượng trái cây giảm vì thời tiết cực đoan ảnh hưởng trực tiếp tới mùa màng.

Ông Hong Keun-Hoon - Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết: "Nhiệt độ năm nay lạnh bất thường đúng vào lúc cây ra hoa. Thời tiết giá lạnh cộng với nấm bệnh khiến cho sản lượng vụ mùa thu hoạch giảm hẳn so với năm ngoái".

Năm ngoái, sản lượng táo và lê đã giảm đáng kể, khoảng 30% mỗi loại, phần lớn là bị thiệt hại do nhiệt độ thấp trong thời gian hoa nở mùa xuân và những trận mưa lớn vào mùa hè. Để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung trái cây và các mặt hàng nông sản khác. 

Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-Ryung đã tổ chức một cuộc họp khẩn và cam kết thành lập một cơ quan tư vấn về sản xuất trái cây đồng thời mở rộng hỗ trợ tài chính cho nông dân. Bộ trưởng cho biết: "Chính phủ sẽ đầu tư 20,4 tỷ won (tương đương 15,49 triệu USD) trong tháng 3, tháng 4 để hạ giá 13 mặt hàng, bao gồm táo và hành lá. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho phép mở rộng nhập khẩu trái cây để giảm bớt các vấn đề về nguồn cung, đặc biệt là táo và lê".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước