Huy động linh hoạt nguồn điện cung ứng mùa nắng nóng

VTV Digital-Thứ tư, ngày 17/04/2024 07:04 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu sử dụng điện năm nay tăng cao, ước khoảng trên 300 tỷ kWh điện, theo Bộ Công thương, việc cung ứng điện cho nền kinh tế và xã hội cơ bản sẽ được đảm bảo.

Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện. 

Ngay sau khi công điện ban hành, để đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn tới, đặc biệt trong mùa nắng nóng, nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm là yêu cầu hàng đầu được đặt ra.

Những hạng mục chính của dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đang được gấp rút hoàn tất. Theo tiến độ đề ra, 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế là 480MW sẽ chính thức được vận hành và phát điện vào quý 3 năm sau.

Ông Đào Trọng Sáng - Giám đốc Ban Điều hành Dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng cho biết: "Các công tác thi công được tổ chức liên tục 3 ca, 4 kíp. Đối với công trình mở rộng này có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện hàng năm khoảng 495 triệu kWh cho hệ thống".

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, quý 2 và mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện dự báo tăng trên 13%, như vậy lượng điện cần mỗi ngày sẽ là trên 900 triệu kWh.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thông tin: "Chúng tôi đã có kế hoạch huy động các nguồn nhiệt điện than, tuabin khí. Để giữ nước các hồ thuỷ điện, chúng tôi đã trữ được gần 11 tỷ kWh điện, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là hơn 4 tỷ kWh điện, đủ để đảm bảo nguồn năng lượng cho mùa khô năm 2024".

Nhu cầu sử dụng điện năm nay dự kiến tăng cao, ước khoảng trên 300 tỷ kWh điện, nhưng theo Bộ Công thương, nhờ công tác chuẩn bị, huy động các nguồn từ sớm, nên việc cung ứng điện cho nền kinh tế và xã hội cơ bản sẽ được đảm bảo.

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết: "Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia bám sát tình hình diễn biến phụ tải, tình hình thuỷ văn để lập kế hoạch cung cấp điện phù hợp. Đồng thời cũng yêu cầu các Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp năng lượng sơ cấp cho phát điện".

Cũng tại Công điện, liên quan đến tiến độ các dự án truyền tải điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước ngày 30/6 năm nay.

Tính đến ngày 14/4 vừa qua, chỉ tính riêng dự án đường dây 500kV đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối (Hưng Yên) đã hoàn thành gần 60% số lượng móng cột, đã lắp dựng xong 43 vị trí cột và đang tiếp tục triển khai 23 vị trí. Một trong những yếu tố thúc đẩy tiến độ của dự án này là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự ủng hộ tích cực của người dân.

Đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đường dây 500kV mạch 3

Huy động linh hoạt nguồn điện cung ứng mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Một vị trí móng cột đang được triển khai thi công

Vị trí móng cột số 25, trên địa bàn thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây là vị trí cột móng có diện tích thu hồi lớn nhất với hơn 1.600m2. Bởi ở đây đang thi công 8 cột móng dùng cho 2 cột điện, và sau 2 tháng thi công đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thành từ 65-70% khối lượng công việc. Và dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4 năm nay để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án đường dây 500kv mạch 3.

Ông Phạm Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết: "Trên địa bàn thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh có 7 vị trí móng cột và tổng diện tích thu hồi hơn 6.000 m2. Hiện nay công tác thu hồi giải phóng mặt bằng của 7 vị trí cột này đã thu hồi xong, còn tiến độ giai đoạn 2 của hành lang đường điện thì đến nay đã cơ bản lên phương án kiểm đếm và gửi cho nhân dân".

Các hộ dân nằm trong hành lang an toàn lưới điện của dự án 500kv mạch 3 trên địa bàn huyện Trực Ninh. Đến nay, việc kiểm đếm và đơn giá đền bù đã được địa phương công khai, được người dân cơ bản đồng tình.

"Gia đình chúng tôi vẫn sẵn sàng để nhà nước thu hồi. Chỉ mong nhà nước xem xét về giá đền bù, nếu mà được thì lên được tý nữa cho chúng tôi", chị Trần Thị Len - thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định chia sẻ.

Dự án đường dây 500kv mạch 3 đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đi Phố Nối, tỉnh Hưng Yên qua địa bàn huyện Trực Ninh có 14 vị trí móng cột, tổng chiều dài hơn 3,5km. Đến nay, mặt bằng thi công móng cột đã được bàn giao toàn bộ. Còn phần hành lang tuyến với diện tích thu hồi khoảng 0,63 héc ta cũng được địa phương cam kết sẽ bàn giao trong tuần này.

Ông Nguyễn Quang Thạo - Phó Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho hay: "Đề nghị chủ đầu tư là tiếp tục phối hợp với UBND huyện, các địa phương trong việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Đặc biệt là việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc hoàn trả lại các hư hỏng đối với hạ tầng giao thông trong quá trình triển khai thực hiện".

Dự kiến cuối tháng 4, chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác rải, kéo dây. Thời gian không còn nhiều đòi hòi sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Để đảm bảo không thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngoài các giải pháp đồng bộ về hạ tầng nguồn điện và đường dây truyền tải thì việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng là một trong những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện, đặc biệt khi mùa nắng nóng đang tới gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước