Đức đứng trước nguy cơ khủng hoảng ngân sách

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/12/2023 17:04 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đức mới đây cho biết nước này đang đứng trước nguy cơ thâm hụt 17 tỷ Euro trong ngân sách năm 2024.

Số tiền thâm hụt khổng lồ có thể buộc chính phủ Đức tính đến phương án cắt giảm các khoản chi tiêu công, qua đó làm tăng thêm khó khăn cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu vốn đang trên bờ suy thoái.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 28/11, Thủ tướng Đức cho biết, nước Đức sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm khôi phục tăng trưởng, bao gồm hiện đại hóa nền kinh tế và hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng như nhà máy sản xuất chip. Các chính sách này cần được hỗ trợ bởi một nền tảng ngân sách mạnh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Điều mà các thủ hiến bang của chúng ta quan tâm nhất lúc này là đảm bảo các khoản đầu tư trong tương lai vào khu vực của họ. Các khoản đầu tư ấy sẽ dành cho các ngành công nghiệp chip, ngành sản xuất thép hiện đại thân thiện với môi trường và sản xuất pin xe điện. Chúng ta cần phải hiện đại hóa để có thể sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai".

Đức đứng trước nguy cơ khủng hoảng ngân sách - Ảnh 1.

Chính phủ Đức mới đây cho biết nước này đang đứng trước nguy cơ thâm hụt 17 tỷ Euro trong ngân sách năm 2024. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

Tuy nhiên, chính phủ Đức có thể sẽ phải cắt giảm một số khoản đầu tư công, khi cách đây hai tuần tòa án tối cao Đức đã chặn kế hoạch chuyển gần 60 tỷ Euro, vốn dành cho các hoạt động khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 sang quỹ chống biến đổi khí hậu, với lập luận kế hoạch này vi phạm luật nợ công của Đức.

Sau phán quyết của tòa án, chính phủ liên minh do Thủ tướng Olaf Scholz đứng đầu đã đình chỉ hầu hết các dự án được tài trợ thông qua Quỹ Biến đổi khí hậu và "đóng băng" các khoản chi tiêu mới trong thời gian còn lại của năm 2023. Phán quyết trên của tòa án được cho là có thể tiếp tục tác động đến kế hoạch tài chính, thậm chí cho đến năm 2027.

Các dự báo của các tổ chức nghiên cứu đều cho thấy kinh tế Đức sẽ suy giảm trong năm 2023 và sau đó phục hồi nhẹ trong năm tới. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự báo kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,6% trong năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước