Đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 21:27 GMT+7

VTV.vn - Với 33 nhà máy nhiệt điện than, đóng góp gần một nửa nguồn cung điện của cả nước, quý I năm nay, tổng sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện là hơn 13 triệu tấn.

Với 33 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành, đóng góp gần một nửa nguồn cung điện của cả nước, quý I năm nay, tổng sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện là hơn 13 triệu tấn. Dự báo mùa khô năm nay kéo dài đến hết tháng 7, nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện sẽ tăng cao, ước khoảng 28 triệu tấn. Do vậy, để đảm bảo đủ nguồn cung nhiên liệu này trong giai đoạn tới, nhiều giải pháp đã được triển khai.

Nếu như ở những năm trước, nhà máy nhiệt điện này từng có giai đoạn chỉ đủ than để vận hành 2/4 tổ máy phát điện, thì năm nay, do đã chuẩn bị sớm kế hoạch cho nguồn cung nguyên liệu, nên 4 tổ máy đã được vận hành tối đa công suất.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết: "Kế hoạch phát điện cho năm 2024 của nhà máy đã được Bộ Công thương phê duyệt là 7 tỷ 721 triệu kWh. Về phía nhiệt điện Quảng Ninh đã ký hợp đồng với TKV là 3 triệu tấn/ năm và đối với than Đông Bắc là 1 triệu tấn/ năm, cho nên lượng than dự trữ này sẽ đảm bảo cho phát điện ổn định".

Còn đối với các đơn vị sản xuất than, khi các hợp đồng cung ứng than đầu ra được đảm bảo, đã có nguồn lực để đầu tư công nghệ, thiết bị, nâng sản lượng khai thác cũng như hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Đinh Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Quảng Ninh chia sẻ: "Trước đây sản xuất, chúng tôi chủ yếu khai thác bằng phương pháp thủ công, khoan nổ mìn, còn hiện nay chúng tôi đã áp dụng công nghệ cơ giới hoá. Chính vì vậy, sản lượng khai thác của chúng tôi đạt công suất 2,4 triệu tấn/năm. Hàng quý, hàng tháng, chúng tôi xây dựng các phương án, trong đó ưu tiên tập trung cung cấp than cho phát điện để đảm bảo cung cấp điện được liên tục".

Đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện - Ảnh 1.

Việc đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện là yêu cầu trách nhiệm được đặt ra

Theo kế hoạch phân giao của Bộ Công thương, năm nay sản lượng than cần cho sản xuất điện sẽ khoảng 75 triệu tấn. Do vậy, ngay từ đầu năm, việc chủ động sản xuất và nhập khẩu đủ than, đảm bảo nguồn cung đã được các doanh nghiệp thực hiện, kể cả trong các tháng mùa khô khi nhu cầu tăng cao.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Kinh doanh than, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nêu ý kiến: "Hiện nay, TKV đã hoàn thành ký biên bản thỏa thuận cung cấp than dài hạn đối với toàn bộ các nhà máy điện sử dụng than. TKV đã lập kế hoạch cung cấp than cho các nhà máy điện trong các tháng cao điểm mùa khô khoảng 17 triệu tấn, bằng 41% và tăng 1,8 so với biểu đồ".

Ông Trịnh Đức Duy - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu Khí và Than, Bộ Công Thương nhận định: "Trên cơ sở cập nhật dự kiến kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia các tháng còn lại của năm 2024, Bộ Công thương đã phê duyệt, điều chỉnh biểu đồ cấp than cho sản xuất điện, khối lượng, nhu cầu than cho các tháng mùa khô là 28 triệu tấn và tổng nhu cầu cả năm sẽ đạt 75 triệu tấn cho sản xuất điện".

Năm 2024, dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao, ước khoảng hơn 300 tỷ kWh điện, trong đó tỷ lệ huy động từ nhiệt điện than chiếm gần 50%. Do vậy, việc đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện là yêu cầu trách nhiệm được đặt ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước