Chứng khoán Mỹ đạt mức kỷ lục sau thông báo của Fed

VTV Digital-Thứ năm, ngày 21/03/2024 09:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/3, sắc xanh bao trùm sàn chứng khoán tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chính chốt phiên cao kỷ lục sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư đêm 20/3, đổ dồn vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vừa mới kết thúc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 23 năm. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là kỳ vọng về việc Fed sẽ thực hiện 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn được giữ nguyên, qua đó tạo cú hích mạnh mẽ để chứng khoán Phố Wall thiết lập những kỷ lục mới.

Trong tuyên bố chính thức, Fed cho biết, vẫn có kế hoạch cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay mỗi lần tương ứng 0,25 điểm %, đúng với dự báo được đưa ra trước đó hồi tháng 12 năm ngoái. Thông tin này ngay lập tức đã xoa dịu những lo ngại trước đó của thị trường về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất ít hơn dự kiến, do các số liệu lạm phát nóng lên gần đây.

Định hướng chính sách rõ ràng hơn đã giúp cổ phiếu tài chính và công nghệ tăng cao, khi thị trường kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất sẽ giúp kinh tế tăng trưởng tốt. Cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều kết thúc phiên ở mức cao nhất mọi thời đại, trong đó chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều tăng hơn 1%.

Chứng khoán Mỹ đạt mức kỷ lục sau thông báo của Fed - Ảnh 1.

Những điểm nhấn trong các thông điệp của giới chức Fed

Trong bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế, giới chức Fed đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm nay từ 1,4% lên 2,1%. Dự báo tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với ước tính trước đó, trong khi dự báo Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng nhẹ lên 2,6%, nhưng được kỳ vọng sẽ lùi về mức mục tiêu 2% trong năm 2026.

Theo Chủ tịch Fed Jerome Powell, các dữ liệu giá cả nóng lên gần đây, không thể làm thay đổi xu hướng chung là lạm phát đang dần hạ nhiệt. Trong khi đó, thị trường việc làm mạnh mẽ, cũng không thể là nguyên nhân ngăn cản ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết: "Chúng tôi tin rằng lãi suất chính sách có thể đã đạt mức cao nhất trong chu kỳ thắt chặt hiện nay và nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển như mong đợi, việc bắt đầu cắt giảm lãi suất vào một thời điểm nào đó trong năm nay có thể là thích hợp. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế là chưa chắc chắn và chúng tôi vẫn sẽ hết sức chú ý đến rủi ro lạm phát".

Chứng khoán Mỹ đạt mức kỷ lục sau thông báo của Fed - Ảnh 2.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: AP)

Hiện chưa có dấu hiệu cụ thể nào về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, theo biểu đồ chấm của Fed, các quan chức dự kiến sẽ thực hiện 3 đợt cắt giảm trong năm nay, ở mức 0,25 điểm % mỗi đợt, qua đó đưa lãi suất về mức 4,6%.

Theo công cụ FEDWatch của CME Group, kỳ vọng của thị trường về việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6 đã tăng đáng kể, từ mức 59% của ngày hôm qua, lên gần 77%.

Bà Loreen Gilbert - Giám đốc điều hành, Công ty Wealthwise Financial Services nhận định: "Tôi nghĩ Fed sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, rất có thể là vào tháng 6, tháng 9 và một lần nữa vào cuối năm".

Trong dài hạn, giới chức Fed cho biết, số đợt cắt giảm lãi suất trong các năm 2025 và 2026 có thể ít hơn so với dự báo ban đầu. Điều này cho thấy, các quan chức vẫn thận trọng về triển vọng lạm phát, đồng thời, tin tưởng rằng, nền kinh tế có thể duy trì được khả năng tăng trưởng ngay cả khi không cắt giảm lãi suất quá nhiều.

Giới đầu tư kỳ vọng BOE và ECB giảm lãi suất trong tháng 6

Mỗi bước đi, mỗi động thái của Fed đều được giới chức các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới theo dõi chặt chẽ. Bởi nếu họ hạ lãi suất quá sớm so với Fed, có thể khiến đồng nội tệ của mình suy yếu so với USD. Các tín hiệu gần đây cho thấy, khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong tháng 6 tương tự như FED, đang dần trở nên lớn hơn.

BOE được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 % trong cuộc họp chính sách sẽ diễn ra vào ngày 21/3, trong khi các quan chức vẫn chưa thống nhất về thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất. Các số liệu vừa công bố cho thấy, lạm phát tại Anh trong tháng 2 đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống mức thấp nhất trong gần hai năm rưỡi. Ngay sau thông tin này, thị trường đã nâng khả năng BOE sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6 từ 58% lên 63%.

Còn tại châu Âu, thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng ECB sẽ tiến hành 3, hoặc có thể là 4 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, khi lạm phát tại Eurozone dần hạ nhiệt. Trong một tuyên bố mới vừa đưa ra ngày 20/3, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng đã đề cập đến khả năng bắt đầu cắt giảm chi phí đi vay trong tháng 6, nhưng đồng thời cũng khuyến cáo giới đầu tư nên thận trọng.

Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết: "Các quyết định của chúng tôi sẽ được đưa ra dựa trên cơ sở các dữ liệu và thay đổi theo từng cuộc họp, tùy thuộc vào các thông tin mới. Điều này có nghĩa là ngay cả sau khi tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, chúng tôi vẫn chưa thể cam kết một lộ trình lãi suất cụ thể. Dù đã đạt được tiến bộ đáng kể, chúng tôi vẫn chưa đủ tự tin rằng mình đang đi trên con đường bền vững hướng tới mức lạm phát mục tiêu".

Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp

VTV.vn - Dù tiếp tục giữ nguyên lãi suất song Fed cho biết lãi suất dự kiến sẽ giảm 0,75 điểm phần trăm vào cuối năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

phố Wall

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước