Các địa phương chuẩn bị hạ tầng thu hút FDI chất lượng cao

VTV Digital-Thứ năm, ngày 25/04/2024 10:43 GMT+7

VTV.vn - Một số địa phương mạnh về thu hút FDI đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghiệp để thu hút FDI chất lượng cao.

Công ty CP Tập đoàn Gia Định đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư 2 cụm công nghiệp xanh thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao tại tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương, quy mô mỗi cụm 70 ha. Bắt tay vào làm, điều doanh nghiệp băn khoăn lúng túng nhất là thủ tục cho các hạng mục như hệ thống điện năng lượng mặt trời, hay hệ thống đốt rác lấy điện.

Ông Nguyễn Chí Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Gia Định cho biết: "Kiến nghị lớn nhất của chúng tôi hiện nay là về vấn đề chính sách. Nhà nước phải có những hướng dẫn chính sách hết sức cụ thể, tiêu chí cụ thể. Bởi vì Việt Nam hiện nay chưa có tiêu chí cụ thể nào về một cụm công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn".

Khảo sát gần đây của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản ghi nhận sự cải thiện về cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên khả năng cạnh tranh chưa cao so với các nước như Malaysia hay Singapore. Vì vậy, theo một số chuyên gia, việc sớm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp theo tiêu chí xanh sẽ giúp nâng lợi thế cạnh tranh.

Trong lúc chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn, các địa phương cũng có sự chủ động. Tỉnh Bình Dương chuẩn bị sẵn định hướng phát triển xanh đối với gần 1.800 ha khu, cụm công nghiệp, cũng như theo sát hướng dẫn nhà đầu tư.

"Căn cứ vào các tiêu chí trên thế giới, chúng tôi định hướng ra các nội dung hướng dẫn doanh nghiệp để đầu tư theo hướng ngày càng xanh hóa. Song song đó chúng tôi tập trung nghiên cứu để cải tạo các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng tuần hoàn nước, trồng thêm cây xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng", ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin.

Các địa phương chuẩn bị hạ tầng thu hút FDI chất lượng cao - Ảnh 1.

Một số địa phương mạnh về thu hút FDI đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghiệp để thu hút FDI chất lượng cao. Ảnh minh họa.

Theo giới chuyên gia, khó khăn lớn là cơ chế chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh hiện chưa đầy đủ, phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang nghiên cứu, xây dựng chính sách đảm bảo tính khả thi và đồng bộ.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Chúng ta vừa làm, vừa học hỏi vừa nghiên cứu và phải phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh thực tế của Việt Nam để chúng ta đưa ra được các giải pháp phù hợp. Lồng ghép vào trong các quy hoạch, trong các chiến lược của các ngành, phải đồng bộ như thế chúng ta mới giải quyết được vấn đề".

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng trước mắt sẽ sớm trình Chính phủ Bộ Tiêu chí khoa học về phân loại xanh quốc gia. Nôm na là hệ thống phân loại ngành kinh tế nào là xanh hay không xanh. Đây sẽ là hành lang pháp lý để các địa phương, doanh nghiệp phát triển xanh thuận lợi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước