Hà Nội đẩy nhanh đầu tư xây mới để giảm quá tải trường học

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/05/2024 06:10 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngôi trường mới đã được thành lập, hoặc các trường được sửa chữa, xây mới, cho thấy bài toán quá tải trường lớp đang dần được tháo gỡ.

Với khoảng 2,3 triệu học sinh, Thủ đô Hà Nội có số lượng học sinh đông nhất cả nước. Tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh, khiến cho số học sinh vẫn đang tăng mạnh theo từng năm. Ước tính, mỗi năm Thủ đô lại tăng thêm khoảng 40-50 nghìn học sinh. Chuyện quá tải, nhất là ở các khu vực nội đô vì thế đang là vấn đề nóng nên muốn giảm tải, nhất định phải xây trường mới. Và thành phố đang thực hiện việc này.

Hà Nội đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng xây trường học

Hiện nay, trên toàn thành phố Hà Nội, việc xây mới các trường học đang được triển khai. Từ bậc mầm non cho đến THPT, các trường công lập được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng nhiều hơn chỗ học cho học sinh. Theo tính toán, thành phố sẽ chi tới hàng chục nghìn tỷ đồng để giảm tải áp lực sĩ số tại nhiều trường hiện nay.

Quận Cầu Giấy là một trong những điểm nóng về quá tải trường lớp và đang đẩy mạnh việc xây dựng. Trong năm học này, quận Cầu Giấy đầu tư 900 tỷ đồng để xây dựng mới 4 trường và cải tạo, mở rộng 3 trường. Tại Quận Bắc Từ Liêm, các trường học cũng đang được xây mới. 

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến xây dựng mới 433 trường. Thành phố cũng cải tạo, sữa chữa các trường và phòng học bộ môn. Ước tính nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo là khoảng 51 nghìn tỷ đồng.

Đầu tư xây mới để giảm nhanh quá tải trường học - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai được trang bị đầy đủ các phòng học chức năng như phòng nghệ thuật, phòng công nghệ đảm bảo cho yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ước tính nguồn lực từ xã hội đầu tư cho việc xây mới trường học các cấp ở Hà Nội cũng lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Phát triển đồng thời cả hệ thống công lập và ngoài công lập mới đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của học sinh hiện nay.

Vẫn thiếu trường THPT công lập

Áp lực nhất trong các kỳ tuyển sinh hiện nay tại các đô thị lớn, có lẽ là kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Với chi phí thấp, chất lượng của nhiều trường ở mức cao, trong khi chỉ tiêu chỉ đáp ứng khoảng 70% khiến cho kỳ thi vào lớp 10 công lập rất khó khăn. Thế nhưng tại Hà Nội hiện nay, theo tính toán đang thiếu tới hàng chục trường THPT công lập.

Quận Cầu Giấy đang rất thiếu trường THPT công lập. Quận chỉ có 2 trường THPT công lập, trong khi năm nay có gần 7.000 học sinh hết lớp 9. Vì thế, tỷ lệ đáp ứng vào lớp 10 công lập chưa đạt được 30%. Trong khi, con số này cần phải đảm bảo là 60-70%.

Để giải quyết cấp bách nhu cầu của học sinh, dự kiến tháng 8 này, lãnh đạo quận Cầu Giấy sẽ khởi công xây dựng một trường THPT và hoàn thiện vào năm 2025. Còn trong các năm tiếp theo, sẽ xây mới và nâng cấp các trường công lập hiện có.

Hiện nay tại Hà Nội quận thiếu nhiều nhất là Hoàng Mai: ước tính trên 10 trường THPT công lập. Nhiều quận ngoại thành cũng đã thiếu 3- 5 trường.

Thành phố đang lên kế hoạch xây mới và mở rộng các trường hiện có. Việc này cần đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa.

Mỗi năm, Hà Nội đang có thêm 40-50 nghìn học sinh. Như vậy là cần phải xây thêm 30-40 trường học mới đảm bảo được nhu cầu. Cần những cam kết và chính sách quyết liệt, nguồn lực đầu tư không chỉ của nhà nước mà cả xã hội để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh Thủ đô.

Việc thiếu trường vẫn là câu chuyện còn phải tháo gỡ dần dần trong những năm tới, trong đó việc nâng cấp, mở rộng, xây mới các trường học là một giải pháp, Vấn đề còn lại cũng còn là chú trọng phân luồng trong giáo dục phổ thông để vừa phù hợp với năng lực của người học, vừa giảm tải số lượng học sinh cho các trường công lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước