Tăng cường hiệu quả các chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Quang Hiệu, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ năm, ngày 28/03/2024 12:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội sẽ tham gia từ sớm trong thực hiện các chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Sáng nay (29/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Fujimoto Massayoshi và ông Hyodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Nhật Bản Keidanren và các tập đoàn hàng đầu của Liên đoàn.

Tăng cường hiệu quả các chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp.

Chào mừng hai vị đồng Chủ tịch Liên đoàn và các Tập đoàn lớn thăm Việt Nam và tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Keidanren đã luôn làm tốt vai trò là cầu nối để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam cũng như tham gia kiến nghị chính sách giúp Việt Nam hoàn thiện thể chế. 

Sau khi lắng nghe ý kiến của Liên đoàn và các Tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về những thành công, cũng như những điểm còn tồn tại trong hợp tác chưa đáp ứng nguyên vọng của hai bên, và cho rằng hai bên cần làm rõ hơn về cơ chế hợp tác để xác định nguồn lực, nhân lực cũng như trách nhiệm trong thực hiện của mỗi bên. 

Tăng cường hiệu quả các chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu . Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, là cơ quan xây dựng pháp luật và quyết định phân bổ ngân sách, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội cần tham gia từ sớm trong thực hiện các chương trình hợp tác đó. Khi có nguồn lực và cơ chế phù hợp, chắc chắn hiệu quả của các chương trình hợp tác giữa hai nước sẽ cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước