Người lính thông tin phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ

Lan Anh-Thứ hai, ngày 06/05/2024 09:03 GMT+7

VTV.vn - Trong các cuộc kháng chiến, những người lính thông tin không quản hiểm nguy, linh hoạt, sáng tạo giữ "mạch máu" thông tin liên lạc, góp phần làm nên thắng lợi của các chiến dịch.

Ngày nay, những người lính thông tin vẫn không ngừng phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ với nhiều mô hình mới, nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

Trung tá Trần Văn Luyến, Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, là một điển hình tiêu biểu không ngừng tìm tòi, cải tiến kỹ thuật, cho ra đời nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn.

Vận chuyển những cuộn cáp nặng vài trăm kg, thậm chí cả tấn, ra cáp, thiết lập tuyến cáp…, công việc quen thuộc của những người lính thông tin như anh Luyến. Tại địa bàn biên giới Tây Bắc, nhiều vị trí hiểm trở, không thể sử dụng phương tiện chuyên dụng, các chiến sĩ phải làm thủ công rất vất vả. Điều này thôi thúc anh Luyến sáng chế ra những thiết bị hỗ trợ.

Mô hình thiết bị thu và ra cáp viễn thông trông đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc giúp các chiến sĩ thông tin giảm bớt công sức lao động, nhất là ở những địa hình khó khăn như đồi núi hiểm trở. Đây là sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trung tá Luyến, hiện đã được áp dụng rộng rãi trên toàn quân.

Người lính thông tin phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ - Ảnh 1.

Trung tá Trần Văn Luyến, Đại đội Thông Tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên (bên phải), là một điển hình tiêu biểu không ngừng tìm tòi, cải tiến kỹ thuật, cho ra đời nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn.

"Tôi đã nghĩ ra cách ra cáp nằm nghiêng và dùng bàn đế thì thấy nó hiệu quả hơn nhiều. Khi vận chuyển cũng dễ dàng, không cần guồng, vỡ cũng có thể cho vào được. Địa hình có khó khăn, hiểm trở vẫn có thể để vào được. Nó giảm được sức lao động của anh em rất nhiều", Trung tá Trần Văn Luyến, Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, chia sẻ.

Bộ thu giả điều khiển từ xa bằng tín hiệu RF - một sáng chế khác của anh Luyến, đã đạt giải A cấp Bộ Quốc phòng.

"Khi huấn luyện trên thao trường cần nhiều khẩu lệnh, phải cần các cán bộ dẫn dắt và lên tận vị trí từng tiểu đội huấn luyện. Tuy nhiên khi công nghệ số phát triển, tôi đã nghĩ ra bộ điều khiển xa, tạo ra những âm thanh như chỉ huy khẩu lệnh, phát được xa đến tận 1.500 m", Trung tá Trần Văn Luyến chia sẻ thêm.

Tích cực tìm tòi, say mê sáng tạo, anh Luyến còn có hàng chục đề tài, sáng kiến khác được ghi nhận, áp dụng hiệu quả vào củng cố hệ thống mạng thông tin quân sự của tỉnh; đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác và bảo mật an toàn tuyệt đối trong không gian mạng hiện nay.

"Tất cả những sáng kiến này đều đem lại lợi ích về kinh tế, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và nhiệm vụ chính trị của địa phương", Trung tá Đỗ Văn Hợi, nguyên Chủ nhiệm thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nhận định.

"Thực hiện lời dạy của Bác: Tuổi trẻ không ngừng sáng tạo, học tập, học hỏi để cải tiến về khoa học kỹ thuật. Thế giới bây giờ cải tiến khoa học và số hóa rất nhanh, đòi hỏi người kỹ thuật cũng phải thường xuyên cập nhật, học hỏi, bám sát. Chính điều này thôi thúc tôi không ngừng học tập", Trung tá Trần Văn Luyến cho biết.

Không ngừng học tập, sáng tạo, rèn luyện phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ, những người lính thông tin như anh Luyến vẫn đang vượt mọi khó khăn, giữ "mạch máu" thông tin liên lạc trọng yếu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

VTV.vn - Bộ đội cụ Hồ là cái tên nhân dân ta đặt cho những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam. Một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước