Ngày 23/5, cử tri Hà Nội bỏ phiếu bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND Thành phố

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 10:35 GMT+7

Hà Nội tổ chức diễu hành tuyên truyền Ngày bầu cử. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, Hà Nội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo thành công của cuộc bầu cử để chọn ra những người xứng đáng đại diện nhân dân Thủ đô.

Hà Nội bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Trong ngày bầu cử 23/5, hơn 5 triệu cử tri Hà Nội được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điểm mới của nhiệm kỳ này tại Hà Nội là thành phố không tổ chức Hội đồng nhân dân phường. Cử tri chỉ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây, đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện thuộc thành phố Hà Nội và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hà Nội đã và đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, gắn với đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch.

Ngày 23/5, cử tri Hà Nội bỏ phiếu bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND Thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 8, Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ (Ảnh: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị bầu cử tại 3 quận Tây Hồ, Ba Đình và Hai Bà Trưng ngày 21/5, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá: Ban Thường vụ các Quận ủy, Ủy ban Bầu cử các quận đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trước những nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt ra; đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng lòng gánh vác việc chung, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm rất cao của cán bộ, đảng viên, người có uy tín ở cơ sở vào các tổ bầu cử. Các điểm bầu cử đã bố trí những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử, nhất là yêu cầu khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các kịch bản, các phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, bất ngờ đã được xây dựng, tập luyện để sẵn sáng triển khai với tinh thần hết sức chủ động.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, tình hình, kết quả công tác chuẩn bị đến giờ này đã bảo đảm chất lượng, quy định, tiêu chuẩn, lộ trình, tiến độ; sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các cấp, các ngành tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải nắm chắc kịch bản, phương án bảo đảm vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử, giữ tuyệt đối an toàn cho cử tri ở từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu. Trong đó, cán bộ các tổ bầu cử cần chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở cử tri thực hiện đúng các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch; đi bầu đầy đủ, đúng giờ; bầu đúng, bầu đủ và đặc biệt phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng của Thủ đô

Trước thềm cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kêu gọi toàn thể cử tri Thủ đô phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của công dân, tham gia tích cực bỏ phiếu để đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu ở từng cấp, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Là người theo dõi sát cuộc bầu cử và cũng là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016- 2021, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử.

"Đúng là chúng ta đang cùng nhau bước vào ngày hội lớn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng tôi rất tin vào sự quyết liệt của chính quyền các cấp và ý thức của người dân. Dịp bầu cử lần này có một điều rất đặc biệt là vừa tổ chức xong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với định hướng rất lớn đó là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Và trong bối cảnh đại dịch này, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cấp mặt trận, từ Trung ương cho đến cấp cơ sở cũng đã lường đón được những tình huống để trong quá trình chuẩn bị cũng như trong ngày bầu cử đảm bảo được an toàn. Không khí tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến thông tin tuyên truyền để chuẩn bị cho ngày bầu cử đến nay ở trên địa bàn thành phố Hà Nội là khá chu đáo" – ông Đức nhấn mạnh.

Ngày 23/5, cử tri Hà Nội bỏ phiếu bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND Thành phố - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV (Ảnh: Công Luận)

Nhà báo Nguyễn Minh Đức cho biết thêm, các ứng cử viên đã được tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn xây dựng các chương trình hành động, tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nơi mình ứng cử và được tạo điều kiện để vận động bầu cử. Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban bầu cử các cấp đã rất linh hoạt, ngoài vận động bầu cử trực tiếp còn tiếp xúc trực tuyến; dùng các phương tiện thông tin đại chúng để ứng củ viên tiếp xúc với cử tri, vận động bầu cử, truyền tải chương trình hành động đến cử tri. Ông cho biết, đây là một cách làm hay và linh hoạt trong thời buổi đại dịch như hiện nay.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức cũng chia sẻ về 3 nguyên tắc để làm tốt vai trò của người đại biểu: Một là sâu sát, hai là khoa học, ba là phải quyết liệt.

Trong hoạt động thì thứ nhất là phải lựa chọn vấn đề nhiều người dân quan tâm. Thứ hai là mình phải có kỹ năng trong việc nghiên cứu, kỹ năng trong việc kiến nghị, đề xuất sao cho kiến nghị, đề xuất của mình được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp chấp nhận. Nếu như họ đồng thuận được thì giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng hơn.

Thứ ba là chuẩn bị kỹ các vấn đề liên quan trước khi kiến nghị, chất vấn. Thứ tư là có bản lĩnh để đề xuất những vấn đề lớn, vấn đề khó đang đặt ra cần phải bàn thảo và quyết định trước kỳ họp.

"Quan trọng với người đại biểu nhân dân là không được thờ ơ, bàng quan trước quyền và lợi ích của dân" - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh.

Lời kêu gọi bầu cử của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội

2bcdd66ddebf2be172ae

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đọc Lời kêu gọi

Kính thưa cử tri và Nhân dân Thủ đô!

Cách đây hơn 75 năm - ngày 06/01/1946 là ngày Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước đó một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu, trong đó Người viết:"…Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền làm chủ của mình...". Ý nghĩa lịch sử và thắng lợi của Ngày Tổng tuyển cử, ngày hội toàn dân còn vang mãi đến mai sau, khẳng định quyền tự do, quyền làm chủ của Nhân dân.

Kính thưa cử tri và Nhân dân Thủ đô!

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quyết định là ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện "mục tiêu kép" - vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi tăng trưởng, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Ngày bầu cử. Không khí vui tươi, tưng bừng, phấn khởi đang lan tỏa trên khắp các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, nhất là tiếng loa truyền thanh tuyên truyền tại khu vực 4.831 địa điểm bầu cử như thôi thúc, động viên mỗi cử tri Thủ đô hãy tích cực, hăng hái đi bỏ phiếu theo đúng thông điệp phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế.

Thay mặt Ủy ban bầu cử Thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cử tri Thủ đô phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của công dân, tham gia tích cực bỏ phiếu để đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu ở từng cấp, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Với tinh thần của Ngày Tổng tuyển cử và bằng tất cả trách nhiệm, niềm tin, sự kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc, cử tri Thủ đô Hà Nội cùng với cử tri cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước