Mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ năm, ngày 28/03/2024 19:29 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt. Ảnh: TTXVN

VTV.vn- Thủ tướng đề nghị Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên.

Chiều tối 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp, làm việc với ông Fujimoto Masayoshi và ông Hyodo Masayuki, đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDENREN) cùng Lãnh đạo nhiều Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản. Cuộc làm việc nhằm góp phần triển khai, cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản mới được thiết lập.

Hai đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và nhiều lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai nước đã nâng lên tầm cao mới sau khi thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện. Đánh giá cao Việt Nam là quốc gia có sự ổn định về chính trị, xã hội, lực lượng lao động dồi dào, có thị trường lớn với hơn 100 triệu người, kinh tế phát triển hết sức ổn định với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt cho biết, theo khảo sát mới đây của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ 2 trong số các quốc gia mà doanh nghiệp Nhật Bản muốn đến đầu tư. Các doanh nghiệp cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành để thuận lợi hơn trong đầu tư, kinh doanh.

Mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp Đoàn đại biểu Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt. Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp quý báu của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản KEIDANREN, trong đó có Ủy ban kinh tế trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. 

Thủ tướng đã dành thời gian thông tin với các nhà đầu tư về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới và 5 bài học kinh nghiệm lớn; về các yếu tố nền tảng, đường lối phát triển lớn của đất nước, các chính sách về đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, văn hóa. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những đường lối, chính sách xuyên suốt, bao trùm và Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách này một cách ổn định, lâu dài, hiệu quả, bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên tinh thần hợp tác tin cậy, chân thành, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị KEIDANREN tiếp tục tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, năng lượng, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp chất lượng cao, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục đồng hành, luôn cầu thị lắng nghe ý kiến, thấu hiểu, chia sẻ với các nhà đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực), quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đã thành lập tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính do trực tiếp Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng để tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thông thoáng, bình đẳng và minh bạch, giảm phí tuân thủ, chi phí logistics, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu nhân lực của các nhà đầu tư, đồng thời sẽ đưa ra một số số chính sách thu hút các ngành mới nổi.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong đó đảm bảo đủ điện, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn kinh doanh, lâu dài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước