Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên

Ngọc Hà-Thứ ba, ngày 23/04/2024 21:35 GMT+7

VTV.vn - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước mãi khắc ghi công ơn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ... đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng nay (24/3), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp gỡ 300 đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhân dịp này, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai với đại biểu cựu chiến binh. (Ảnh: TTXVN)

70 năm trước, những bước chân từng xông pha ở thung lũng Điện Biên Phủ trong một trận quyết chiến chiến lược. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau để hôm nay, dù là anh hùng lực lượng vũ trang hay trở về quê gắn bó với ruộng đồng, những ký ức vẫn theo họ suốt cả cuộc đời.

"Ấn tượng nhất là quên mình vì Tổ quốc. Theo mệnh lệnh của Bác Hồ và của Đại tướng là dù có hy sinh quyết tâm quyết chiến và quyết thắng", ông Nguyễn Thế Viên, phóng viên chiến trường (năm 1954) chia sẻ.

"Đơn vị tôi chiến đấu ở đồi A1. Riêng đêm 30/3,chúng tôi nhận hơn 1.000 thương binh. Lần đầu tiên phải làm việc ở dưới hầm, cả phòng mổ, phòng thay băng, phòng điều trị. Giải phóng rồi chúng tôi còn phải ở lại để chuẩn bị đưa thương binh về. Mỗi một xe như là một bệnh xá di động...", Thiếu tướng Nguyễn Tụ, Sư đoàn 316 (năm 1954) cho biết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi khắc ghi công ơn to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng" dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, hơn 55.000 chiến sĩ đã tham gia chiến đấu, trên 260.000 dân công và 27.400 tấn gạo đã được huy động; hàng vạn thanh niên xung phong, ngày đêm mở đường ra mặt trận, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng các cựu chiến binh, thanh niên xung phong Việt Nam vẫn giữ vững ngọn lửa cách mạng tiếp tục đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình, tích cực, giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc.

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết vòng vây lửa 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết vòng vây lửa

VTV.vn - Đợt tấn công thứ 2, sau đợt tiến công mở màn được coi là có yếu tố quyết định đến thắng lợi của toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước