Đức nhất trí về hệ thống định giá khí thải carbon

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/12/2019 06:00 GMT+7

Khói bay ra từ nhà máy nhiệt điện tại quận Mitte ở Berlin, Đức ngày 5/12/2019. Theo quy định của Liên minh châu Âu, mỗi tấn carbon dioxide phát ra cần được cấp phép. Ảnh: Markus Schreiber/AP.

VTV.vn - Động thái này đã phá vỡ thế bế tác suốt nhiều tháng qua liên quan đến gói cải cách bảo vệ khí hậu của chính phủ nước này.

Hệ thống định giá đối với khí thải carbon dioxide (CO2) được Quốc hội Đức nhất trí ngày 16/12. Theo đó, từ tháng 1/2021, các doanh nghiệp sẽ phải trả 28 USD cho mỗi tấn CO2 mà họ sử dụng, gấp đôi so với con số được đề xuất ban đầu.

Chính phủ Đức đang đặt mục tiêu tới năm 2030 giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức thải khí năm 1990.

Một mục tiêu dài hạn tham vọng hơn của Thủ tướng Merkel là vào năm 2050, Đức sẽ trở thành quốc gia hoàn toàn không thải khí carbon.

Giải đua xe F1 sẽ không còn khí thải carbon Giải đua xe F1 sẽ không còn khí thải carbon Diễn đàn quốc tế phát triển Carbon thấp 2019 Diễn đàn quốc tế phát triển Carbon thấp 2019 EU có thể dùng thuế carbon để đáp trả các mức thuế mới của Mỹ EU có thể dùng thuế carbon để đáp trả các mức thuế mới của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước