Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi bị ong vò vẽ chích khi đang học tại trường. Sau khi bị đốt, bệnh nhi nhanh chóng xuất hiện đau, sưng nề, mệt và có biểu hiện toàn thân nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và ổn định tình trạng ban đầu. Theo nhận định chuyên môn, ong vò vẽ là loài có độc tính cao, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Nếu bị đốt nhiều hoặc cơ thể có phản ứng dị ứng, bệnh nhân có thể đối mặt với các biến chứng nặng như sốc phản vệ, suy gan - thận, tan máu và rối loạn đông máu.
Các bác sĩ cho biết, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sau khi bị ong đốt gồm: khó thở, thở rít, tím tái; sưng nề lan nhanh, đặc biệt vùng mặt - cổ; nôn ói, chóng mặt, mệt lả; đau nhiều hoặc có nhiều vết đốt trên cơ thể. Đây là những tình huống cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.
Chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý đắp lá hoặc bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết đốt, tránh chọc hay nặn vết thương. Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Đồng thời, cần hướng dẫn trẻ tránh lại gần tổ ong, đặc biệt tại khu vực trường học hoặc nơi có nhiều cây cối.
Bình luận (0)