Triết lý mới tại Barcelona: Đứa con lai hoàn hảo

Minh NguyễnCập nhật 16:18 ngày 13/05/2015

Barcelona đang có thành tích tốt trên mọi đấu trường nhờ tư duy chiến thuật hợp thời đại hơn.

VTV.vn - Sau những năm tháng trắng tay vì Tiqui-taca bị hóa giải, Barcelona đang trở lại mạnh mẽ trên con đường chinh phục mọi danh hiệu với một lối đá ít rườm rà nhưng hiệu quả.

Barcelona: Thực dụng hay là chết?

Barcelona ngày nay biết bùng nổ đúng lúc và thu mình hợp lý.
Barcelona ngày nay biết bùng nổ đúng lúc và thu mình hợp lý.

Thời kỳ Pep Guardiola còn dẫn dắt Barcelona, chắc có chết cũng chẳng ai nghĩ rằng Los Blaugrana lại có thể thu mình phòng ngự. Sau những thất bại trước Real Madrid (của Mourinho) hay Chelsea (của Di Matteo), nhiều ngôi sao Barcelona hay thậm chí HLV của họ đã không ngần ngại chỉ trích lối chơi thực dụng là “phản bóng đá”.

Tuy nhiên, điều đó không còn xảy ra với Barcelona ở thời điểm hiện tại nữa.

Sir Alex nổi tiếng với việc dẫn dắt một Man Utd hào hoa đã từng phải nói rằng: “Tấn công mang lại cho bạn chiến thắng, phòng ngự mang lại cho bạn danh hiệu”. Thực vậy, sau thất bại cay đắng trước AC Milan trong trận bán kết Champions League 2006/07, những năm cuối sự nghiệp của Sir Alex, Man Utd vẫn thành công – nhưng nhờ vào phòng ngự phản công, chứ không còn là tấn công hoa mỹ như những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước nữa.

Tại Barcelona lúc này, cũng đang có một sự chuyển dịch như thế.

HLV Luis Enrique đang cải tiến Tiqui-taca nguyên thủy thành một lối đá hoàn toàn khác – thực dụng, ít rườm rà và biết bùng nổ đúng lúc. 180 phút ở trận bán kết Champions League 2014/15 đã cho thấy rõ điều này.

Trước Bayern Munich tấn công như vũ bão, Barcelona thậm chí còn từ bỏ luôn cả lợi thế lớn nhất của mình – quyền kiểm soát bóng, cho đối thủ. Tại Camp Nou, Barcelona chỉ cầm bóng dưới 50% - nhưng lại ghi được tới 3 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Hay tại Allianz Arena, khi đã có 2 bàn thắng “làm vốn”, Los Blaugrana lại chủ động trùng xuống, rút bớt ngôi sao tấn công ra, vừa để “giữ giò” cầu thủ, vừa để tăng cường khả năng phòng ngự cho Los Blaugrana. Và 1 thất bại 2-3 trước Bayern Munich sẽ chẳng là điều gì quá đáng xấu hổ khi mà chung cuộc, Barcelona vẫn là những người giành quyền vào chơi chung kết – với một đội hình nguyên vẹn, không dính bất cứ chấn thương đáng tiếc nào.

Ai cản nổi M-S-N

Barcelona đang thở bằng sự bùng nổ mãnh liệt của Messi - Suarez và Neymar.
Barcelona đang "thở" bằng sự bùng nổ mãnh liệt của Messi - Suarez và Neymar.

Ngoài việc thi đấu toan tính hơn sau những mùa giải trắng tay vì lối đá tấn công tổng lực, cũng phải thừa nhận một điều rằng, hàng công của Barcelona vào thời điểm hiện tại quá siêu việt.

Khi Pep Guardiola còn dẫn dắt Barcelona, lối chơi của Los Blaugrana khá “tốn” người bởi thường xuyên có tới 5-6 cầu thủ tham gia vào một pha dàn xếp tấn công. Và một khi đòn tấn công của họ bị bẻ gãy, hàng thủ Los Blaugrana sẽ phải đối diện với pha phản công nguy hiểm từ phía đối phương.

Nhưng Barcelona ngày nay không còn quá phụ thuộc vào lối chơi tập thể nữa. Với bộ ba siêu việt Messi – Neymar – Suarez trên hàng công, Los Blaugrana không cần rườm rà nhưng vẫn có được một hiệu quả cực kỳ đáng nể.

Hình ảnh Messi kiến tạo, Suarez băng xuống thông minh rồi “dọn cỗ” cho Neymar ghi bàn ở trận đấu vừa qua tại Allianz Arena đã cho thấy rõ sự nguy hiểm (và cơ động) của bộ 3 làm bàn siêu hạng này. Chỉ với 2 đường chuyền và một cú sút, bóng đã nằm gọn gàng trong lưới đối thủ của Barcelona.

Với sự bùng nổ của Messi, Neymar, Suarez, giờ đây, nhiệm vụ dành cho các cầu thủ khác đã phần nào được giảm tải. Alves, Alba không còn quá thường xuyên phải lên công về thủ nữa. Iniesta, Rakitic hay Busquets cũng chuyên tâm hơn cho việc điều phối bóng mà không cần chăm chăm lao lên phía trước hỗ trợ các đồng đội…

Thống kê cho thấy, Barcelona đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải này với 166 bàn thắng trên mọi mặt trận. Trong đó, bộ ba nguyên tử Messi – Suarez – Neymar đã đóng góp tới 114 pha lập công. Với 4 bàn thắng nữa, Messi, Suarez và Neymar sẽ san bằng thành tích 118 bàn với bộ ba Ronaldo, Benzema và Higuain của Real Madrid từng thi đấu cực bùng nổ năm 2012.

Quy luật đào thải

Đã sắp đến lúc để người ta quên đi Pep Guardiola cùng Tiqui-taca...
Đã sắp đến lúc để người ta quên đi Pep Guardiola cùng Tiqui-taca...

Có ý kiến cho rằng, HLV Luis Enrique đang làm mất đi cái chất Tiqui-taca của Barcelona. Điều này chưa hẳn đã sai.

Sau những mùa giải gần như trắng tay vì lối chơi Tiqui-taca bị hóa giải, Barcelona đang trở lại mạnh mẽ với tư duy bóng đá hiệu quả và ít rườm rà hơn. Bóng đá có thịnh, có suy. Và có lẽ, đã đến ngưỡng để Tiqui-Taca được kế thừa bởi một triết lý mới – tấn công bùng nổ, hiệu quả có thừa nhưng không cần “hết mình” nữa.

Thế nhưng, điều mà Luis Enrique thành công là giúp Barcelona đứng trước cơ hội chinh phục 3 danh hiệu cao quý mùa giải này gồm La Liga, Copa del Rey và Champions League. Thử hỏi rằng, nếu Barcelona thực sự ăn ba, khi ấy, liệu người hâm mộ phải đối xử với HLV Luis Enrique ra sao? Rao giảng về việc chống bài tiqui-taca hay hân hoan ăn mừng chiến thắng? Câu trả lời có lẽ không khó đoán. Bởi suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ là cuộc chơi vì những danh hiệu mà thôi...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.