Bài hát Việt có đời sống riêng với khán giả

Trong cuộc trò chuyện tại buổi ghi hình Gala Bài hát Việt, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Chu Minh Vũ đều khẳng định rằng sau 7 năm, Bài hát Việt đã có đời sống riêng với khán giả truyền hình.

 

 Nhà báo Chu Minh Vũ. (Ảnh: VTV)
 
Xin chào nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, nhà báo Chu Minh Vũ và nhà báo Ngô Bá Lục! Các anh có thể cho biết điểm nổi bật trong đêm chung kết sắp tới cũng như đánh giá về các tác giả trẻ ngày càng phát triển từ khi tham gia chương trình?
 
Nhà báo Ngô Bá Lục: Chung kết năm nay sẽ là cuộc hội tụ, ghi nhận và tôn vinh các tác giả trẻ. Đó là điều mà các tác giả trẻ với các sáng tác mang hơi thở mới đến chương trình. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ một chút là chúng ta đang trong những ngày đầu xuân năm mới 2012. Mùa xuân là những ngày của tuổi trẻ và tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ mang hết sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết để góp phần đưa âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển. Tôi hy vọng các bạn sẽ đốt cháy đam mê cho âm nhạc nói chung và ở Bài hát Việt nói riêng.
 
Nhà báo Chu Minh VũTôi lại nghĩ đến sau đêm chung kết nhiều hơn vì tôi đã tham gia bình luận tại nhiều liveshow. Các sáng tác của Bài hát Việt thường gắn bó với sinh viên, vì vậy, không đợi đến đêm chung kết thì họ đã đón nhận nồng nhiệt. Cho đến nay, Bài hát Việt đã trở thành thước đo vô hình để mọi người nhận định rằng đó là các bài hát chất lượng. Đó là điều đáng quý của chương trình đã đem lại.
 
Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh
 
Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh: Chúng ta có một hành trình nhất định nhất là đối với Bài hát Viêt. Tuy nhiên, khát vọng của thế hệ chúng tôi cũng mong các nhạc sỹ trẻ này bổ sung thêm các đề tài về xã hội. Tôi lấy ví dụ điển hình như Michael Jackson không chỉ nổi tiếng ngoài khả năng hát hay mà còn ở những đề tài như chiến tranh, thiên nhiên… số phận của con người. Tôi nghĩ rằng các tác giả trẻ cũng nên khai thác nhiều hơn các đề tài đó. Vì vậy, tôi luôn mong các bạn hãy đi vào đời sống để phản ánh chân thực.
 
Còn nhà báo Ngô Bá Lục, anh là một trong những khách mời bình luận quen thuộc tại các liveshow Bài hát Việt, anh đánh giá như thế nào về giá trị của chương trình Bài hát Việt trong lòng khán giả?
 
Nhà báo Ngô Bá LụcKhi nhìn thấy các bạn hát trên sân khấu tôi cũng muốn ra hát cùng các bạn. Tôi nghĩ đó là một trong số những giá trị Bài hát Việt mang đến cho công chúng. Hơn nữa, một số bài hát của các năm trước như: “Hoa nắng”, “Con cò”… vẫn có đời sống riêng với công chúng. Những minh chứng này khẳng định sức sống bền chặt của Bài hát Việt trong lòng khán giả.
 
Nhà báo Ngô Bá Lục
 
Ba anh mong đợi điều gì ở các nhạc sỹ trẻ của chương trình Bài hát Việt?
 
Nhà báo Chu Minh Vũ: Với chung kết Bài hát Việt năm nay, tôi không biết liệu Thành Vương, Dương Cầm hay Hà Okio… sẽ là chủ nhân của chương trình 2011. Tôi hy vọng các bạn ấy dù ai được giải đi nữa cũng không quên tiếp tục sáng tác, ủng hộ cho chương trình Bài hát Việt nói riêng và âm nhạc nói chung. Họ sẽ không chỉ dừng lại ở các giải thưởng của Bài hát Việt mà ngày ngày họ có tác động mới tạo ra đời sống âm nhạc sôi nổi những năm gần đây và sắp tới.
 
Từ Bài hát Việt, tôi nhận thấy một thế hệ mới như Nguyễn Đức Cường, Thanh Tâm, Hải Phong… hy vọng sẽ cho chúng tôi thấy sự tự hào như các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
 
Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh: Chúng tôi rất khát khao, hy vọng ở các bạn. Các bạn nhạc nổi tiếng của thế giới đều có các tác phẩm dân ca đất nước mà họ có sử dụng trong đó. Ngay ở Việt Nam, ban nhạc Gạt tàn đầy hát bài “Đám cưới chuột” và ngay lập tức nổi tiếng hẳn lên. Vì thế, các tác giả trẻ nên lưu ý để có được nền móng và đạt được thành tựu trong âm nhạc nước nhà.
 
Cám ơn và xin chúc các anh năm mới 2012 an lành!