C - K - X
Thứ tư, 30/03/2011, 08:00 GMT+7

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

 

Qua hơn 1 tháng thực hiện NQ 11 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống và bước đầu phát huy hiệu quả...

 

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

 

Đây là thông báo của ông Nguyên Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ.

 
Về chính sách tài khóa, Chính phủ chủ tương về tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Cắt giảm đầu tư công 1.387 dự án chưa hiệu quả với tổng số vốn gần 3.400 tỷ đồng để chuyển vốn sang những dự án có khả năng hoàn thành trong năm. Nhiều dự án chưa cần thiết sẽ tiếp tục được cắt giảm trong thời gian tới.
 
Chính phủ cũng bàn những biện pháp để hỗ trợ người nghèo như thực hiện lộ trình tăng lương từ 1/5 tới; điều chỉnh cho vay học sinh sinh viên; trợ cấp cho đối tượng là cán bộ, công chức, người lao động… có mức lương tương đương từ 3,0 trở xuống và hỗ trợ tiền điện, tiền trợ cấp khó khăn cho các hộ nghèo với mức 550.000đ/ năm. Tổng số hỗ trợ cho người thu nhập thấp lên tới 3.100 tỷ đồng.
 
Với lĩnh vực tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định: Các biện pháp kiểm soát thị trường vàng, chống đôla hóa nền kinh tế cũng đã phát huy hiệu quả. “Tuần này, tình hình cung cầu ngoại tệ tương đối cân bằng. Chúng ta đã tăng cường triển khai, đặc biệt khi Bộ Công an ra lệnh tổng kiểm tra liên tục, đến nay thị trường tự do tuy hoạt động không công khai, tỷ giá trên thị trường tự do sát với giá của Ngân hàng nhà nước công bố. Chúng tôi đang xây dựng kịch bản tiếp tục thực hiện bắt tay thực hiện quá trình đôla hóa”.
 
Đối với thị trường vàng, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết: Trong quý II, xây dựng và ban hành Nghị định về quản lý vàng theo hướng khi nhập vàng tập trung về một mối và tiến tới xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường. 
 
Cũng theo ông Nguyễn Văn Giàu, việc kéo dài lãi suất cao sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, vì vậy sẽ có biện pháp điều chỉnh xuống.
 
Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, trong bối cảnh giá cả thế giới diễn biến phức tạp, việc điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua là bất khả kháng, cho dù thuế nhập khẩu xăng dầu đã lùi về về 0%. Đây là sự chia sẻ với Nhà nước, doanh nghiệp vào thời điểm khó khăn này. Giá xăng dầu khi điều chỉnh hiện vẫn thấp hơn các nước xung quanh. “Trường hợp điều chỉnh là bất khả kháng, bởi vì từ khi chúng ta điều chỉnh tỷ giá từ ngày 24 đến nay thì giá trên thị trường thế giới đã tăng 13-17% và gây ra chênh lệch khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh 2010 và nhà nước buộc phải điều chỉnh với nguyên tắc vẫn lùi thuế nhập khẩu về 0%. Cho nên đây là chia sẻ của nhà nước - doanh nghiệp với người tiêu dùng trong thời buổi khó khăn này”.
 
Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, CPI sẽ tăng thêm 0,4% do tăng giá xăng dầu.

 



Tác giả : Ngọc Hà



Ý kiến của bạn về bài viết: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Các tin khác
Xem bài theo ngày :
Xem

WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam

Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.

Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn

® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.