Kết luận sơ bộ về việc xe tự cháy
Sau hơn 3 tuần khẩn trương nghiên cứu, các đơn vị chức năng đã có kết luận sơ bộ: Khả năng tự cháy của xe cơ giới liên quan đến các sự cố phát sinh từ nhiệt độ cao với hệ thống điện hay động cơ.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, không nên mua xăng lẻ tại những điểm bán xăng ven đường. (Ảnh: Internet).
Ngày 14/1, Bộ KHCN đã có cuộc làm việc với Sở KHCN TP.HCM và một số đơn vị được giao tìm hiểu nguyên nhân của việc cháy xe cơ giới trong thời gian gần đây.
Các nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả 13 mẫu xăng ngẫu nhiên được lấy về từ các cây xăng do các đơn vị kinh doanh xăng dầu quản lý cũng như một số điểm bán xăng tự phát khác nhau trên nhiều địa phương cả nước. Kết quả cho thấy, có 1 mẫu xăng được lấy từ các điểm bán xăng tự phát không đảm bảo tiêu chuẩn khi có chất phụ gia cao hơn mức bình thường. Theo các nhà khoa học, nếu pha thêm chất này có thể mang lại lợi ích cho người bán xăng và người sử dụng từ 15-20% lợi nhuận.
Theo tiến sĩ Huỳnh Quyền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ lọc hóa dầu: “Hiện chưa kết luận rõ ràng, xăng rởm thì nguy cơ cháy do xăng là cao, nên cần mua xăng đảm bảo chất lượng, hiện tượng người dân tự mua phụ gia để pha vào xăng là rất nguy hiểm”.
Tuy chưa đưa ra kết luận về việc xăng có pha methanol hoặc ethanol có phải là nguyên nhân gây cháy hay không, nhưng trước mắt, các nhà khoa học cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên tự pha hay mua xăng không rõ nguồn gốc, bởi đây là quy trình được thực hiện nghiêm ngặt.
Trước tình trạng nhiều vụ cháy xe máy, ô tô liên tục diễn ra trong thời gian gần đây, Bộ KHCN đang tiếp tục giao cho các đơn vị khoa học ở các thành phố lớn tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân.
Tác giả :
Thúy Hằng