Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh EU
Đêm 30/1 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên trong năm 2012 đã khai mạc tại thủ đô Brussels (Bỉ).
Ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng EU. (Ảnh: AP)
Tại hội nghị lần này, lãnh đạo 27 nước thành viên EU tập trung thảo luận về một hiệp định mới thắt chặt kỷ luật ngân sách và tìm giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, tạo thêm nhiều việc làm tại châu lục đang đối mặt với căn bệnh nợ công này.
Theo Chủ tịch EU, ông Herman Van Rompuy, nội dung chính được quan tâm là giải quyết các lo ngại của người dân, cụ thể là tạo việc làm, đặc biệt cho giới thanh niên và thúc đẩy kinh tế. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại 17 nước khu vực đồng euro là khoảng 10%. Cho đến nay, các giải pháp được chính phủ các nước lựa chọn hàng đầu là giảm thuế đối với các chủ lao động, tạo điều kiện cho thanh niên trong quá trình tìm việc làm, đào tạo và học nghề.
Ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói: "Các nước EU đã nỗ lực để vượt qua khủng hoảng và đã đạt bước tiến đáng khích lệ nhưng vẫn còn chặng đường phía trước. Các quốc gia khu vực đồng euro phải cùng lúc giảm được mức nợ công và ổn định khu vực đồng euro, trong khi đảm bảo tăng trưởng và tạo việc làm".
Những bất đồng về cách thức giải cứu nền kinh tế Hy Lạp đã phần nào phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh sau khi Đức đề xuất đặt ngân sách Athens dưới sự giám sát của EU. Ngay lập tức, các nhà lãnh đạo Hy Lạp, Áo và Luxembourg đã phản đối ý tưởng này.
Hiện, Hy Lạp và các chủ nợ tư nhân đang đi đến gần một thỏa thuận nhằm giảm khoản nợ của nước này. Đây là điều kiện để Hy Lạp được nhận gói giải cứu tiếp theo của EU và IMF trị giá 130 tỉ euro nhằm trả các khoản nợ sẽ đáo hạn vào tháng 3 tới.
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu: "Đề xuất về việc giám sát là nhằm đưa châu Âu có thể giúp đỡ Hy Lạp để Athens có thể hoạt động trong khuôn khổ và điều này chỉ có thể làm được nếu Hy Lạp và những quốc gia khác cũng thảo luận với nhau và tôi không muốn một cuộc thảo luận gây tranh cãi, mà phải là một kết quả thành công".
Ông Jean Claude Juncker, Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone cho biết: "Tôi không nghĩ đề xuất của Đức sẽ chỉ áp dụng cho Hy Lạp. Nếu đây là một qui tắc chung, đó là một ý tưởng tốt về việc giám sát một quốc gia khi nước đó không tuân thủ cam kết. Nhưng tôi phản đối việc đề xuất một chức vụ ủy viên EU chỉ với nhiệm vụ giám sát Hy Lạp".
Vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, các nghiệp đoàn của Bỉ đã phát động cuộc tổng bãi công kéo dài 24 giờ, nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị từ bỏ các biện pháp thắt lưng buộc bụng và quay sang kích thích tăng trưởng và tạo việc làm.
Tin liên quan:
Tác giả :
Nguyệt Hà