Hành trang cho cô dâu Việt?
|
Bàn thờ cùng di ảnh, di vật của Thạch Thị Hoàng Ngọc. Ảnh: VnE
Trước tiên là hình thức kết hôn vội vã đã không cho phép các cô dâu Việt có điều kiện để chuẩn bị hành trang làm dâu. Thứ hai, tuy là nơi có số lượng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài cao nhất nước, nhưng tại các tỉnh miền Tây không có nhiều trung tâm dạy ngoại ngữ có môn tiếng Hàn, tiếng Hoa. Hầu hết phụ nữ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… muốn học các ngôn ngữ này phải chịu tốn kém, lên tận TP.HCM. Hơn nữa, trình độ học vấn của phần đông chị em phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đều thấp, nên khả năng tiếp thu cũng gặp nhiều hạn chế.
Bà Huỳnh Thị Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết: “Về mặt ngôn ngữ thì tại địa phương không dạy, Hội LHPN chỉ có thể tư vấn cho các chị biết được những gì mà mình được tập huấn, nhưng cũng khó thực hiện lắm, vì hầu hết các cô lấy chồng nước ngoài là đi nằm đoàn tại TP.HCM, khi về báo với địa phương là việc đã rồi, mà cũng không gặp được để mà tư vấn”.
Một nguyên nhân liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Chính thủ tục ghi chú nước ngoài đã đặt ngành tư pháp các địa phương ở Việt Nam vào thế bị động. Bị động ở chỗ, việc kết hôn đã được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cụ thể là Sở Tư pháp các tỉnh chỉ có trách nhiệm xem xét việc kết hôn đó có phù hợp với pháp luật Việt Nam hay không. Và như vậy, mọi việc coi như sự đã rồi. Đã vậy, vấn đề sức khỏe của các chàng rể nước ngoài cũng không được đề cập khi phỏng vấn.
Ông Trần Phước Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ: “Về sức khỏe, trong nội dung phỏng vấn mình không đặt ra, mà chủ yếu là vấn đề có tìm hiểu nhau không, mục đích kết hôn hai bên đương sự là gì”.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, khoảng 20% phụ nữ lấy chồng nước ngoài gặp bất hạnh, chỉ tính riêng huyện Cờ Đỏ, 318 phụ nữ lấy chồng nước ngoài thì đã có 26 chị gặp bất hạnh trở về Việt Nam, 2 trường hợp chết nơi đất khách.
Trường hợp của Hoàng Ngọc không phải là trường hợp đầu tiên, nhưng cũng chưa phải là trường hợp cuối cùng nếu một thế hệ các cô dâu Việt lấy chồng ngoại tiếp theo không được trang bị đầy đủ thủ tục pháp lý cũng như hành trang khi sống nơi đất khách.
Vấn đề quan trọng hiện nay là, các địa phương cần có biện pháp quản lý chặt hơn về vấn đề môi giới, đăng ký kết hôn cũng như có sự hỗ trợ cần thiết về kiến thức ngôn ngữ, văn hóa nước sở tại… cho các cô dâu Việt. Điều này không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ, mà cao hơn là trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đoàn thể liên quan.
Tác giả :
Kim Thủy




WWW.VTV.VN - Trang thông tin chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam
Giấy phép số 266/GP-BVHTT cấp ngày 1/9/2000. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Lưu.
Tổng đài: (04) 38355931; (04) 38355932 Ðiện thoại: (04) 37714605 Email: banbientap@vtv.vn
® Ghi rõ nguồn VTV.VN khi phát hành lại thông tin từ website này.