Hôm qua (30/01), chính phủ của 25/27 nước thuộc Liên minh châu Âu đã thống nhất về hiệp ước liên quan đến các biện pháp trừng phạt mạnh tay áp dụng với nước vi phạm quy định cân bằng ngân sách. Chỉ có hai nước Anh và cộng hòa Séc từ chối ký kết thỏa thuận tài khóa này.
Nguồn ảnh: Internet
Việc nước Anh phủ quyết thỏa thuận thắt chặt ngân sách đã được tiên liệu trước. Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng: “Điểm mấu chốt với tôi là lợi ích của nước Anh chỉ được đảm bảo khi các nước châu Âu có thể dọn dẹp đống hỗn loạn họ đã tạo ra với đồng euro”.
Trong khi đó, việc Séc phản đối thỏa thuận này có phần khó chấp nhận hơn đối với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. “Chúng tôi ghi nhận quyết định của CH Séc, mặc dù nó còn cần được làm rõ và tôi hoàn toàn không quen với những diễn biến thất thường từ Séc. Tôi rất muốn hiểu tại sao một điều họ đã đồng ý từ tháng 12 năm ngoái thì giờ họ lại phủ nhận”.
Hiệp ước mới cũng nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Ngân hàng châu Âu Mario Draghi. “Đây là bước đầu tiên dẫn đến một sự đoàn kết tài chính trong khu vực, nó sẽ đẩy mạnh niềm tin trong khu vực đồng euro”, ông phát biểu.
Một kết quả đáng ghi nhận của cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua là hội nghị đã thông qua một cơ chế ổn định châu Âu trị giá 500 tỷ euro để hậu thuẫn các nước đang chìm trong nợ. Sự ra đời của cơ chế này sớm hơn một năm so với dự kiến trước đây.
Tuy nhiên những bất đồng xung quanh các giới hạn thắt lưng buộc bụng và câu chuyện tái cơ cấu nợ của Hy Lạp vẫn chưa có lời giải cụ thể.