Bế mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XII
Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật. Ba dự án luật: Dự án luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng Dân sự, dự án Luật Phòng, chống mua bán người, dự án luật Kiểm toán Độc lập đã được thông qua với tỷ lệ phiếu thuận cao.
Dự án luật Thủ đô không được thông qua vì số phiếu thuận không đạt quá 50% theo luật định. Dự án luật này sẽ tiếp tục được tiếp thu, chỉnh lý để trình ra Quốc hội xem xét vào kỳ họp tiếp theo.
Ngay sau khi biểu quyết thông qua các dự án luật, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XII.
Diễn văn bế mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, 8 ngày làm việc của kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XII đã diễn ra trong không khí khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, hoàn tất chương trình nghị sự đã đề ra, trên các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Theo đó, Quốc hội đã thống nhất nhận định về những khó khăn, hạn chế khách quan và chủ quan trong tình hình kinh tế, xã hội và đề ra chủ trương cho thời gian tới.
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, từ nay tới hết năm 2011, Chính phủ, các nghành các cấp cần quán triệt hết sức sâu sắc kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế, xã hội năm 2011 và chỉ đạo có hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ để khắc phục những yếu kém, hạn chế, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, giải quyết cho được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội...”.
Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận thẳng thắn, phân tích sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị định hướng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đang dần khép lại, nhưng dư âm và ấn tượng tốt đẹp chắc sẽ còn mãi. Nhìn lại nhiệm kỳ 4 năm hoạt động, chúng ta có thể nói rằng, với tâm niệm làm gì để xứng đáng với lòng mong đợi và sự tin cậy của nhân dân, các đại biểu Quốc hội đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội. Tích cực nghiên cứu, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, thông qua hoạt động của Quốc hội, mỗi chúng ta đều cảm thấy mình trưởng thành hơn, có thêm kinh nghiệm công tác.
Mặc dù vẫn còn những băn khoăn, trăn trở về những gì chưa làm được, mỗi chúng ta đều có quyền tự hào là đã cố gắng phấn đấu, đóng góp sức lực thực hiện trách nhiệm người đại biểu nhân dân.
Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cử tri và nhân dân cả nước đã đồng hành cùng Quốc hội trong nhiệm kỳ qua, để Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân và đất nước”.
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Chính phủ, các cơ quan, tổ chức quan tâm thêm một số việc cụ thể, trong đó có việc tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Các cấp các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tâng lớp nhân dân, một nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2011. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Các vị đại biểu Quốc hội, trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho bầu cử, giám sát tổ chức bầu cử và tuyên truyền cho bầu cử....
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XII.
Tác giả :
Quốc Thắng