Bài hát Việt đã đi đến những thời điểm cuối cùng của cuộc hành trình năm thứ 7 và vào 10h30’ ngày 5/1, NS Lương Minh – thành viên BTC chương trình- đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với khán giả trên VTV.Vn về BHV trước chung kết.
NS Lương Minh (Ảnh: VTV.Vn)
BHV chính thức lên sóng bắt đầu từ năm 2005 và cho đến thời điểm này, chương trình đã đi được một chặng đường dài 7 năm. Đây là một khoảng thời gian không ngắn với một chương trình có ý nghĩa như BHV - tìm kiếm những ca khúc mới, những tác giả mới cho âm nhạc Việt Nam. Và trước khi đêm chung kết của chương trình trong năm chính thưc diễn ra, NS Lương Minh sẽ có một cuộc trò chuyện, chia sẻ với khán giả - về BHV trong năm thứ 7 và về hành trình của BHV trong những năm qua.
Trong cuộc trò chuyện diễn ra vào 10h30' ngày 5/12 tại VTV.Vn, nhạc sĩ Lương Minh đã có những chia sẻ với độc giả về chung kết của năm nay cũng như những điều khác mà độc giả quan tâm đối với chương trình BHV.
Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Lương Minh:
Doremon: Đêm chung kết Bài hát Việt sắp tới sẽ có gì đặc biệt vậy chú Lương Minh? Cảm xúc của chú ra sao khi có nhiều bạn trẻ thành công từ chương trình Bài hát Việt?
NS Luơng Minh: Bài hát Việt năm 2011 có những sự thay đổi đáng kể. Thứ nhất, format chuơng trình huớng tới sự gần gũi, tính tuơng tác cao với khán giả. Thứ hai là có một Hội đồng thẩm định gồm những nhạc sỹ trẻ uy tín và đang hoạt động tích cực, hiệu quả trong đời sống âm nhạc hiện tại cùng với tiêu chí chấm điểm rõ ràng. Do vậy, giám khảo nào thì giải thuởng đó, những bài hát tham gia chung kết sẽ hội tụ được những tiêu chí sáng tạo, hiện đại, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống âm nhạc.
Còn có nhiều nhạc sỹ trẻ đựợc phát hiện và thành công từ chương trình Bài hát Việt thì tất nhiên là phải vui rồi, rất vui! (Cười). Họ tạo nên 1 thế hệ kế tiếp vững vàng, họ tài năng lắm đấy! Và đặc biệt là những tác phẩm của họ đuợc sự đồng cảm và đón nhận của các khán giả như các bạn là niềm hạnh phúc của những ngưòi làm chuơng trình.
Công Đạt: Cháu chào chú Lương Minh! Đến hôm nay cháu mới biết chú là người đứng sau sự thành công của chương trình Bài Hát Việt, một chương trình mà cháu rất yêu thích. Chú cho cháu hỏi cảm xúc của chú như thế nào khi Bài hát Việt đã thành công suốt 7 năm qua?
NS Luơng Minh: Bài hát Việt như đi được một chặng đường suốt 7 năm là công sức của cả một tập thể. 7 năm là một chặng đường dài nhưng với Bài hát Việt thì mới chỉ là bắt đầu, bắt đầu của một sự thay đổi về quan niệm sáng tác, bắt đầu một sự thay đổi về quan niệm thưởng thức. Chính vì sự thay đổi cơ bản như vậy, với tiêu chí "nói không với nhạc thị trường, từ chối cái hay cũ" trong suốt 7 năm qua đã vấp phải rất nhiều rào cản từ những quan điểm bảo thủ. Tuy nhiên, với sự kiên định đầy dũng cảm của chúng tôi, cùng với những khán giả như cháu: cấp tiến, luôn mở lòng với cái mới cho dù chưa được hoàn thiện, chưa hay ngay nhưng đầy tính sáng tạo mới thì chắc chắn Bài hát Việt sẽ còn đi được xa và lâu nữa trong công cuộc đi tìm những bài hát hay của ngày hôm nay.
Hoàng Thị Ngân: Chú Lương Minh có nụ cười phúc hậu quá! Ngoài đời không biết tính cách của chú ra sao? Công việc hàng ngày của chú có phải dành hết thời gian cho VTV không ạ? Cháu chúc chú năm mới tốt lành nha!
NS Luơng Minh:Cảm ơn cháu! Phóng viên này chộp đúng lúc chú bộc lộ hết tính cách đấy! Chú khá bận với công việc của VTV: ngoài Bài hát Việt ra thì chú còn phải sản xuất các chương trình Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo và rất nhiều chương trình khác. Tuy nhiên, chú vẫn còn nhiều thời gian để vui vẻ với gia đình, bạn bè và vẫn cuời hết cỡ được. Chúc mừng năm mới cháu!
Đinh Văn Lâm: Anh Lương Minh ơi! Bài hát Việt đã gắn bó với khán giả 7 năm rồi. Chương trình sẽ kéo dài đến bao giờ và nếu tiếp tục thì cần có sự đột phá nhiều hơn chứ anh?
NS Lương Minh: Trong suốt 7 năm qua, những người làm chương trình luôn luôn tìm cách đổi mới trong cách thực hiện chương trình nhằm mục đích hấp dẫn hơn đối với khán giả. Đặc biệt trong năm 2011, Bài hát Việt đã thay đổi rất lớn đấy chứ! Có tiêu chí chấm điểm rõ ràng:
- Hình tượng âm nhạc
- Hình tượng văn học
- Cảm xúc âm nhạc
- Tính sáng tạo
- Định hình phong cách âm nhạc rõ ràng
- Ý nghĩa xã hội
Các thành viên Hội đồng thẩm định dựa trên 6 tiêu chí này để cho điểm và được công bố minh bạch với khán giả, qua đó, các khán giả sẽ hiểu được rõ hơn cách đánh giá của Hội đồng thẩm định và sẽ tự chấm điểm cho bài hát đó theo nhận định của riêng mình. Sự phản hồi từ phía khán giả cũng là một kênh quan trọng giúp cho những người làm chương trình và đặc biệt giúp cho những nhạc sỹ sáng tác hiểu được nhu cầu thưởng thức của khán giả, từ đó, vạch ra những kế hoạch tiếp theo cho mình.
Về phía khán giả, sau mỗi phần trình diễn các bài hát mới, các bạn cũng được nghe bình luận từ những nhà chuyên môn về âm nhạc, về báo chí giúp cho khán giả có thêm được những góc nhìn khác về một bài hát mới giúp các bạn tiếp cận với bài hát mới một cách nhanh hơn, chính xác hơn.
Tất cả những thay đổi này, chúng tôi xác định rằng khán giả chính là một thành phần quan trọng cùng với những người chuyên môn đi tìm những giá trị nghệ thuật mới và cùng thúc đẩy sự phát triển âm nhạc trong lĩnh vực sáng tác ca khúc. Rất cảm ơn sự đồng hành của các bạn!
Nguyễn Văn Quyết: Chú Lương Minh ơi, năm nay chung kết BHV sẽ diễn ra vào thời gian nào ạ? Năm nay các giải thưởng sẽ vẫn như năm trước chứ ạ?
NS Lương Minh: Chung kết Bài hát Việt 2011 sẽ diễn ra vào ngày 18/02/2012 và Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 19/02/2012. Chương trình được thực hiện tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng năm nay sẽ có thay đổi, với giải thưởng do Hội đồng thẩm định bình chọn, sẽ không có chia các dòng nhạc mà chỉ có 1 giải cao nhất là Bài hát của năm, ngoài ra còn có các giải thưởng phụ như: giải Sáng tạo dành cho bài hát, giải Triển vọng dành cho tác giả, giải Hoà âm phối khí hiệu quả. Với giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ có giải Bài hát được yêu thích nhất và Ca sỹ được yêu thích nhất.
Ngoài ra, năm nay sẽ xuất hiện thêm 2 giải mới là giải do Hội đồng báo chí bình chọn và giải do Hiệp hội ghi âm bình chọn.
Hà Thu Hằng: Chào anh Lương Minh! Tôi là một khán giả rất yêu thích BHV nhưng trong 2 năm gần đây tôi không có cơ hội đi xem chương trình. Tại sao từ năm 2010 đến 2011 chương trình lại không được tổ chức tại HN? Tôi mong năm tới chương trình sẽ tổ chức ở HN thường xuyên hơn. Tôi cảm ơn BTC về chương trình ý nghĩa này.
NS Lương Minh:Thưa chị! Trong năm 2010, chương trình Bài hát Việt được thực hiện theo quý tức là 3 tháng mới có 1 chương trình nên có thể khán giả theo dõi không được thường xuyên. Qua năm 2011, chương trình lại trở lại mỗi tháng một lần nhưng lại được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và được phát lại trên kênh VTV3. Có thể do công tác tuyên truyền cho chương trình chưa được đầy đủ nên khán giả bị mất thông tin chăng? Xin cảm ơn sự đóng góp của chị!
Lan Anh Nguyễn: Cháu rất thích các dự án âm nhạc năm nay chú ạ. Sao trong chương trình cuối năm không thực hiện một tổng hợp các dự án? Tức là mỗi dự án mình trích 1-2 bài ấy. Chú nghĩ sao ạ? ^^
NS Lương Minh: Cảm ơn bạn đã theo dõi rất đầy đủ chương trình Bài hát Việt. Ý kiến của bạn rất hay, chúng tôi sẽ nghiên cứu để thực hiện.
Minh Trang: BHV 2011 sắp kết thúc rồi và ở vai trò Ban tổ chức, anh Lương Minh cho rằng điều gì là thành công nhất của chương trình trong năm nay?
NS Lương Minh: Với Bài hát Việt 2011, đến giờ phút này, chúng tôi khẳng định được rằng Hội đồng thẩm định với thành phần toàn các nhạc sỹ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Qua đó, chúng ta thấy rằng sự mạnh dạn của Ban tổ chức đã thu được kết quả tốt: một thế hệ những nhạc sỹ 6X và 7X chắc chắn đảm đương và gánh vác được trọng trách của âm nhạc Việt Nam với sự chuyển giao của các thế hệ đi trước và được sự tin cậy của các thế hệ nhạc sỹ trẻ 8X và 9X. Đây là cốt lõi của vấn đề và là sự thành công nhất của Bài hát Việt 2011.
Tôi tin rằng sẽ còn nhiều những tài năng mới đầy năng lực sáng tạo sẽ được chuyển giao và họ sẽ đủ tự tin để hoàn thành nhiệm vụ không chỉ trong lĩnh vực sáng tác ca khúc mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của âm nhạc cũng như văn hoá nghệ thuật nói chung.
Chúc mừng năm mới và hy vọng nhiều thành công mới sẽ đến! Xin cảm ơn!