TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế

H.M-Thứ sáu, ngày 26/04/2024 06:05 GMT+7

Việc tận dụng và tái chế rác thải nhựa để trồng cây trực tiếp góp phần giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện mỹ quan đô thị.

Hưởng ứng phong trào "mảng xanh" giúp khu phố xanh, sạch, đẹp và không rác thải đến nay đã được 5 năm. Đó cũng là nỗ lực cải thiện môi trường sống của người dân Khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình, bà con xung quanh ủng hộ việc xây dựng mảng xanh vì làm mát cho hẻm, làm đẹp cho khu phố.

Năm 2015, khu phố 6 phối hợp cùng chi Hội phụ nữ khu phố thực hiện hoạt động thu gom rác thải nhựa 3 lần/ tuần ở các hộ gia đình và hướng dẫn người dân cách phân loại rác tại nguồn. Trước khi xây dựng mảng xanh, số tiền bán các loại rác thải nhựa được đưa vào quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai dành cho các em học sinh nghèo trong khu phố.

Đến tháng 10/2019, Tổ bảo vệ dân phố cùng người dân thiết kế lại những chất thải nhựa đã gom trước đó như bình nước suối 5 lít, bình nước xả vải,…tạo thành mảng xanh đầu tiên ở hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai. Dự án nhận được sự ủng hộ từ Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam với 200 cây gấm thái, sao nhái, lưỡi hổ,…

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 2.

Tái chế rác thải nhựa giảm ô nhiễm môi trường, tạo không gian xanh cho người dân.

Thực hiện theo chỉ thị 19 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lan rộng và tuyên truyền hoạt động phân loại rác tại nguồn. Mỗi hộ ở khu phố 6 đều có 2 bao rác, phân loại thành chất thải rác tại nguồn và rác thải hữu cơ. Các hộ kinh doanh đồ uống cũng
được vận động tham gia.

"Chúng tôi gom rác thải tái chế từ các hộ dân, quán nước. Cuối ngày khoảng 21 giờ quán chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi sẽ tới thu gom những bao đựng ly nhựa và ống hút nhựa, đem về rửa sơ qua rồi tái chế. Ở đầu hẻm 153 mọi lần dùng ly nhựa để trồng cây kiểng nhưng phải thay liên tục vì để ngoài nắng bị giòn, sau này dùng đến bình nhựa. Những ly nhựa đó nếu không tái chế trồng cây được, chúng tôi sẽ bán và gây quỹ học bổng hàng năm. Hoặc tái chế thành những bộ bàn ghế cho thiếu nhi đọc sách." – Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Ban điều hành Khu phố 6 chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 3.

Cây kiểng sinh trưởng tốt trong bình nước thu gom từ người dân.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 4.

Chậu cây từ các loại rác thải của hộ dân xung quanh khu phố.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 5.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 6.

Sản phẩm chai nhựa nếu không tận dụng được sẽ bán gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 7.

Tái chế chai nhựa thành bàn, ghế bên cạnh việc trồng cây xây dựng mảng xanh.

Cũng theo bà Cẩm cho biết: "Tiếp nối thành công, khu phố phát động mảng xanh 134 Bùi Thị Xuân, 25 Tôn Thất Tùng. Với mục tiêu xây dựng 3 trong 1 ở hẻm 25 Tôn Thất Tùng, lợi thế mảng tường trắng trên cùng, vận động người dân khu phố và sinh viên mỹ thuật đến vẽ bức tranh tuyên truyền về xây dựng và giữ gìn môi trường, phân loại rác tại nguồn. Phần giữa phát triển mảng xanh trồng cây kiểng, phía dưới cùng trồng các loại cây thuốc nam. Mô hình này được bà con rất là hoan nghênh."

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 8.

Mảng xanh và tranh vẽ tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường tại hẻm 25 Tôn Thất Tùng.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 9.

Sau chương trình tổng vệ sinh vì thành phố văn minh sạch đẹp diễn ra vào thứ 7 hàng tuần, khu phố tổ chức chăm cây ở các đầu hẻm.

"Việc xây dựng các mảng xanh khiến khu phố trở nên xanh sạch đẹp hơn, các mảng tường ở đầu hẻm không bị vẽ bậy. Vận động tuyên truyền người dân cùng tham gia, nhiều khi chúng tôi đi họp về không kịp thì các hộ ra tỉa cây dùm." – bà Cẩm nói.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 10.

Bức tường nhếch nhác của hẻm 138 Bùi Thị Xuân trước khi thực hiện mảng xanh.

Vào ngày 29/3 vừa qua, công trình mảng xanh mới nhất được phát động tại hẻm 138 Bùi Thị Xuân với khoảng 100 chậu cây kiểng, rau an toàn, cây thuốc nam. Đồng thời vận động các hộ dân trồng cây trên sân thượng và trước nhà để tạo thành mảng xanh, môi trường xanh cho toàn khu phố.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 11.

Một góc tường sau khi được treo những chậu cây xanh.

TP Hồ Chí Minh: Góc phố xanh từ rác thải tái chế - Ảnh 12.

Khu phố 6 đại diện phường Phạm Ngũ Lão đi thi đạt giải 3 năm liền về bảo vệ môi trường và giữ gìn mảng xanh.

Mảng xanh cuối cùng sẽ được thực hiện vào cuối tháng 4 ở đầu hẻm 152 Bùi Thị Xuân với hy vọng những mô hình xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa nhiều trong các khu phố, các con hẻm trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh không riêng gì Phạm Ngũ Lão.

Thông tin từ Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường: Giai đoạn 2021-2030, thành phố sẽ tập trung triển khai hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu Chương trình hành động của Thành ủy và UBND thành phố về giảm ô nhiễm môi trường; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy về cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch; tập trung triển khai các giải pháp tăng cường cây xanh, mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố.

Song song đó là các giải pháp thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng, phát triển giao thông xanh, năng lượng xanh… tiến tới xây dựng thành phố xanh - phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước