Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết

VTV Digital-Thứ tư, ngày 25/01/2023 14:27 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng đất mỏ Quảng Ninh, có những công nhân vẫn phải làm việc xuyên Tết để đảm bảo việc sản xuất được an toàn và thuận lợi sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Khi những cây quất cành đào theo người dân trở về nhà thì không khí mùa xuân cũng ngập tràn và nhiều người bắt đầu kì nghỉ Tết của mình. Tuy nhiên, không ít ngành nghề người lao động sẽ phải làm việc xuyên Tết. Tại vùng đất mỏ với quảng trường 12/11, những người công nhân mỏ vẫn làm việc xuyên Tết để có thể đảm bảo được việc sản xuất an toàn và thuận lợi sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Một trong những vật dụng rất quan trọng trong ca làm việc của những người công nhân mỏ là những chiếc bình tự cứu. Bởi mỗi ca làm việc của những người công nhân ở dưới hầm lò sẽ phải làm việc dưới độ sâu từ -35m cho đến -140m so với mực nước biển. Ở nơi dù ngày hay đêm, cũng không thấy ánh mặt trời, mỗi ánh đèn trên mũ người thợ mỏ thành một ánh sao. Những ngày Tết này, lòng đất có những ngôi sao lặng lẽ.

Có rất nhiều công việc quan trọng cần phải làm việc xuyên Tết để đảm bảo an toàn. Đo khí là việc đầu tiên phải thực hiện để đảm bảo an toàn cho công nhân mỏ khi xuống những hầm lò. Hoạt động bơm nước được ví như trái tim xuyên suốt hoạt động của các công nhân mỏ. Hành trình xuyên Tết của các công nhân mỏ không chỉ có những công việc dưới hầm lò, ngay tại các vị trí trên mặt đất, rất nhiều công việc cũng đang được thực hiện, như tại vị trí đảm bảo hệ thống thông gió vốn được ví như lá phổi của hầm lò.

Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 2.
Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 3.
Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 4.
Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 5.
Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 6.
Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 7.

Chị Tạ Thị Thúy - Trạm quạt gió, Công ty Than Thống Nhất, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh - chia sẻ: "Tôi vận hành quạt nên thường trực hết Tết. Công việc ở đây là quạt gió vào lò, chạy 24/24. Tuy công việc không nặng nhưng mình phải có trách nhiệm. Không có ai vào lò thì vẫn phải quạt, thông gió khí độc trong lò".

Chị Đoàn Thị Minh Huệ - Trạm quạt gió, Công ty Than Thống Nhất, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh - cho biết: "11 năm tôi công tác ở phân xưởng này, năm nào cũng phải đi làm hết Tết nên cũng quen. Gia đình cũng tạo điều kiện".

Tại phân xưởng này, phần lớn đều là phụ nữ - những bông hoa hiếm hoi ở công trường khai thác than. Những câu chuyện thường nhật, dù quá quen, cũng khó lấp đầy không khí năm mới.

Chị Nguyễn Thị Hà - Trạm quạt gió, Công ty Than Thống Nhất, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh - chia sẻ: "Tôi năm nay là làm 19 năm rồi, sang năm là 20 năm. Mình sẵn sàng trực Tết, xuyên 8 ngày Tết".

Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 8.

Dù dưới hầm lò hay trên mặt đất đều có rất nhiều sự nỗ lực của công nhân mỏ khi làm việc xuyên Tết. Ngoài sự nỗ lực của người công nhân sẽ là sự đồng cảm, sẻ chia của các thành viên trong gia đình. Bởi hành trình xuyên Tết của công nhân mỏ điểm cuối luôn là nhà để có một cái Tết đoàn viên, sum vầy với người thân, dù đó là một cái Tết muộn.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Phó Giám đốc Công ty than Thống Nhất, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh - cho biết: "Công ty lo đủ điều kiện cũng như việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Công nhân, người lao động có tâm thế mới, phấn khởi để đón xuân mới cùng gia đình".

Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 9.
Thợ mỏ - Hành trình xuyên Tết - Ảnh 10.

Vậy là hành trình xuyên Tết điểm cuối luôn là nhà, là bữa cơm sum họp và cũng là điểm bắt đầu cho một hành trình nỗ lực mới để than xuôi về bến của những người công nhân mỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước