Quảng Ngãi phải làm thế nào để tạo ra sản phẩm thương hiệu riêng

Quang Tuấn-Thứ tư, ngày 19/04/2023 19:20 GMT+7

Hội nghị thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Cổng TTĐT Quảng Ngãi)

VTV.vn - Ngày 19/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Đinh Thị Phương Lan. Về phía Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bùi Đức Thọ và  các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Võ Phiên nhấn mạnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; với diện tích đất tự nhiên rộng lớn, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp với các ngành chính là chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và phát triển kinh tế lâm nghiệp; là vùng có điều kiện để phát triển công nghiệp về chế biến nông lâm sản; khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện. Đồng thời cũng là vùng có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong thời gian qua, những tiềm năng, lợi thế này chưa được khai thác để phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Ngãi phải làm thế nào để tạo ra sản phẩm thương hiệu riêng - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh đánh giá cao tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Quảng Ngãi đã cụ thể hóa các chương trình, chính sách dân tộc để triển khai thực hiện với cách làm hay, thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mục tiêu nhắm đến là giải quyết vấn đề giảm nghèo, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới, Quảng Ngãi cần dựa vào những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của địa phương để khi đầu tư thực hiện tạo ra thương hiệu riêng của Quảng Ngãi và sản phẩm tạo ra phải hướng đến bền vững, tạo thu nhập bền vững cho người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Dân tộc sẽ cùng các bộ, ngành và các cơ quan chức năng hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quảng Ngãi phải làm thế nào để tạo ra sản phẩm thương hiệu riêng - Ảnh 2.

Tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện các dự án.

Tại hội nghị, UBND các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Nhà đầu tư tiềm năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước