Nhiều vi phạm về an toàn cháy nổ chưa được khắc phục

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/02/2024 10:03 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, chỉ có 7,3% cơ sở khắc phục xong tồn tại về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong năm 2023.

Con số trên vừa được công bố trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, nhưng đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Hà Nội có gần 3.000 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Trong đó, chủ yếu là chung cư, nhà tập thể cũ - chiếm hơn 60%. Tiếp theo là văn phòng, trụ sở làm việc và các trường học.

Năm 2023, thành phố đặt mục tiêu ít nhất 30%, tức là khoảng gần 1.000 cơ sở khắc phục được những tồn tại, vi phạm về PCCC. Tuy nhiên đến hết năm 2023, mới chỉ có 66 cơ sở hoàn thành, đạt 7,3% mục tiêu đề ra.

Nhiều vi phạm về an toàn cháy nổ chưa được khắc phục - Ảnh 1.

Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke ở Hà Nội. (Ảnh: Dân trí)

Còn trên cả nước, trong năm 2023, tất cả các con số về vụ cháy, thiệt hại về tài sản, số người thiệt mạng, bị thương đều tăng so với năm trước đó. Riêng số người thiệt mạng và bị thương do cháy đã tăng hơn 20%. Đặc biệt, vụ cháy chung cư mini đã khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội.

Ngay sau vụ cháy này, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các công điện, chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC đối với các công trình nhà ở.

Hàng loạt vụ cháy đầu năm 2024

Chỉ trong 5 ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn, nhỏ đã liên tiếp xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Các vụ cháy này chủ yếu gây thiệt hại về tài sản, không gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, nhưng rất đáng báo động.

Gần 21h tối 27/2, lửa bùng lên tại cửa hàng bán bàn ghế, tủ gỗ, đồ mỹ nghệ rộng khoảng 100 m2 trên đường Cộng Hòa, phường 4, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, sau đó lan sang cửa hàng bên cạnh. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản, đồ đạc.

Do nhà cháy nằm gần nút giao lớn tại Tân Sơn Nhất, giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 3 km.

Trước đó, khoảng 19h ngày 24/2, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Trà (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) phát hiện 3 nhà xưởng sản xuất gỗ, nhựa và mũ bảo hiểm nằm liền kề bốc cháy dữ dội nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Vụ cháy làm nhiều tài sản của 3 nhà xưởng bị cháy rụi, hư hỏng.

Còn vào đêm 22/2, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 8 điều động 2 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia làm nhiều mũi dập tắt lửa vụ cháy nhà ở đường Hưng Phú. Ước tính, tổng thiệt hại tài sản ban đầu là khoảng 20 triệu đồng.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương, tổ liên gia an toàn PCCC đã phát huy hiệu quả khi phát hiện và xử lý các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Quan trọng hơn hết, mỗi gia đình đều cần nâng cao kiến thức, kỹ năng, cẩn trọng trong sinh hoạt, nhất là các thiết bị điện, các thiết bị có nguy cơ cháy nổ.

Đề phòng chập điện, cháy nổ trong thời tiết nắng nóng Đề phòng chập điện, cháy nổ trong thời tiết nắng nóng

VTV.vn - Người dân cần quản lý chặt chẽ và cẩn trọng trong việc sử dụng điện, lửa, thắp hương thờ cúng, tắt nguồn lửa, nguồn nhiệt khi không sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước