Kon Tum: Nhiều nơi vẫn ở nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

PV-Thứ tư, ngày 08/05/2024 11:35 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến ngày 10/5, khu vực thành phố Kon Tum và 8 huyện của tỉnh vẫn có dự báo cháy rừng ở cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, dù vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số trận mưa, song từ nay đến ngày 10/5, khu vực thành phố Kon Tum và 8 huyện của tỉnh vẫn có dự báo cháy rừng ở cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô, hạn kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan nhanh.

Cụ thể, ngoài thành phố Kon Tum, các địa phương khác có cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp V gồm các huyện Ia H'Drai, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ngọc Hồi; bốn xã Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Kroong, thị trấn Đăk Glei của huyện Đăk Glei; năm xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Đăk Hà của huyện Tu Mơ Rông.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cũng đưa ra cảnh báo cháy rừng cấp IV – cấp nguy hiểm đối với huyện Kon Plông; các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, Đăk Pék, Đăk Plô, Đăk Nhoong của huyện Đăk Glei; các xã Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Ngọc Lây, Tê Xăng, Măng Ri của huyện Tu Mơ Rông.

 Kon Tum: Nhiều nơi vẫn ở nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi các địa phương có dự báo cháy rừng cấp IV (Cấp nguy hiểm) và cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng, cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy, đốt xử lý thực bì, đốt giảm vật liệu cháy trong rừng.

Các đơn vị thông tin cảnh báo liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn, bố trí trực phòng cháy, chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Các đơn vị chủ rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp phân công trực canh gác các khu vực trọng điểm cháy rừng 24/24 giờ trong ngày. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay đám cháy, không để cháy lan trên diện rộng; nếu đám cháy vượt quá tầm kiểm soát phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh để được hỗ trợ, ứng cứu kịp thời.

Riêng đối với địa phương có dự báo cháy rừng cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), cần tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy rừng đảm bảo 24/24 giờ trong ngày, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng, nghiêm cấm việc dùng lửa ở trong rừng và ven rừng.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay, hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Tuy nhiên, từ ngày 11 – 16/5, khu vực Tây Nguyên có thể xuất hiện đợt nắng nóng với nhiệt độ 35-38 độ, ít mưa, độ ẩm thấp nhất từ 55 – 65%. Nguy cơ cháy rừng trong giai đoạn này ở mức cao; giai đoạn nửa cuối tháng 5/2024 ở khu vực Tây Nguyên có mưa chuyển mùa, nguy cơ về cháy rừng sẽ giảm dần.

Theo thống kê, mùa khô 2023 – 2024, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 6 vụ cháy ở thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Đăk Tô. Qua kiểm tra, xác minh, các vụ cháy không gây thiệt hại về tài nguyên rừng nhưng đã xảy ra thiệt hại về tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước