Đi làm việc ở nước ngoài thay vì học đại học

Quang Phồn, Phạm Thành, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 17/09/2023 21:19 GMT+7

VTV.vn - Điều này không chỉ giúp các em có thu nhập mà còn có cơ hội để học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài.

Thực tế cũng cho thấy, không ít thí sinh trúng tuyển đại học năm nay đã lựa chọn hướng đi này

Có  giấy gọi của trường đại học, Đào Thị Thuý Hằng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tạm gác lại việc học để đi làm việc ở nước ngoài.

Cũng quyết định đi làm việc ở nước ngoài, nhưng trước đó, Thạch Chí Lộc đã có một thời gian học đại học chuyên ngành thủy sản. Em cho biết mình bỏ học đi làm không hoàn toàn chỉ vì lý do sớm có thu nhập.

Đi làm việc ở nước ngoài thay vì học đại học - Ảnh 1.

Hiện các chương trình đi lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng chú trọng đào tạo định hướng nghề cho người lao động. Vì vậy, người lao động sau thời gian làm việc sẽ thành thạo một nghề nhất định. Hơn nữa, họ còn có kinh nghiệm và ngoại ngữ nên có cơ hội tìm được việc làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

7 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 85.000 lao động. Trước đó, mục tiêu Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt ra trong năm 2023 là đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước