Luật mới sẽ trao quyền đáng kể cho phụ nữ Ấn Độ thuộc mọi tầng lớp xã hội, giúp cải thiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
Phó Tổng thống Ấn Độ kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar nhấn mạnh, đây là một thành tựu mang tính lịch sử bởi dự luật này vốn đã được đề xuất vào năm 1996. Tuy nhiên, trước đó, 6 nỗ lực thông qua dự luật đều thất bại.
Cho đến nay, gần một nửa trong số 950 triệu cử tri Ấn Độ là phụ nữ nhưng sự tham gia của họ vào lĩnh vực chính trị vẫn ở mức thấp. Hiện chỉ có 104 trong số 788 nghị sĩ Ấn Độ, tương đương hơn 13%, là phụ nữ.
Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2029.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!