Ấn Độ đứng trước nguy cơ nắng nóng cực đoan

Quỳnh Chi (Theo The Times of India)-Thứ tư, ngày 03/04/2024 06:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP)

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo hầu hết các khu vực của nước này sẽ chứng kiến nhiệt độ trên mức bình thường trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Dự báo được đưa ra vào thời điểm toàn Ấn Độ chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử gồm 7 giai đoạn từ ngày 19/4.

Các đợt nắng nóng trên mức bình thường có thể xảy ra ở các khu vực bán đảo miền Trung và miền Tây Ấn Độ. Tổng Giám đốc Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) Mrutyunjay Mohapatra hôm 1/4 cho biết bang Gujarat, miền Trung bang Maharashtra, miền Bắc bang Karnataka, các bang Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha, miền Bắc bang Chhattisgarh và bang Andhra Pradesh có thể phải hứng chịu tác động tồi tệ nhất của sóng nhiệt.

Ông Mrutyunjay Mohapatra cho biết thêm trong thời gian này, dự kiến sẽ có đợt nắng nóng kéo dài từ 10 - 20 ngày ở các khu vực khác nhau trên cả nước so với mức bình thường là từ 4 - 8 ngày.

Điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan có khả năng xảy ra là do hình thái thời tiết El Nino tiếp tục kéo dài cho đến tháng 5 và trung hòa sau đó vào tháng 6. Theo ông Mohapatra, vào nửa sau của mùa gió mùa (từ tháng 7 đến tháng 9), dự kiến sẽ có hiện tượng La Nina.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao tối đa từ bình thường đến dưới mức bình thường có thể sẽ được ghi nhận ở một số khu vực phía Tây dãy Himalaya, các bang phía Đông Bắc và miền Bắc bang Odisha.

Ấn Độ đứng trước nguy cơ nắng nóng cực đoan - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Vào tháng 4, nền nhiệt tối đa trên mức bình thường có thể xảy ra ở hầu hết các vùng của Ấn Độ và khả năng cao là ở miền Trung Nam Ấn Độ. Nhiệt độ tối đa bình thường đến dưới mức bình thường có thể xảy ra ở một số khu vực phía Tây dãy Himalaya và các bang phía Đông Bắc vào tháng 4.

Những ngày nắng nóng trên mức bình thường có thể xảy ra ở nhiều khu vực ở miền Trung Ấn Độ và các khu vực lân cận ở đồng bằng phía Bắc và miền Nam Ấn Độ trong tháng 4. Dự kiến sẽ có đợt nắng nóng kéo dài từ 2 đến 8 ngày ở những khu vực này so với mức bình thường là từ 1 đến 3 ngày.

Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ tăng cao gây ra những rủi ro đáng kể, đặc biệt đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và những người có bệnh lý nền, những người dễ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt như kiệt sức vì nắng nóng và say nắng.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài có thể dẫn đến tình trạng mất nước và gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng như lưới điện và hệ thống giao thông, dẫn đến quá tải.

Các chuyên gia cho biết để giải quyết những thách thức này, các cơ quan chức năng bắt buộc phải thực hiện những biện pháp chủ động, bao gồm cung cấp quyền truy cập vào các trung tâm làm mát, đưa ra khuyến cáo về nhiệt và thực hiện các chiến lược nhằm giảm bớt hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Những nỗ lực là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác động bất lợi của sóng nhiệt dự kiến ​​diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 1/6. Do đó, Bộ Khoa học Trái đất và Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Ấn Độ cùng với các bộ ngành điện, y tế và nông nghiệp liên quan đã đưa ra kế hoạch hành động chống nóng ở cấp thành phố hoặc cấp huyện. Điều này nhằm đảm bảo rằng hàng tỷ công dân Ấn Độ có thể tham gia bỏ phiếu mà không bị gián đoạn.

Nắng nóng ở Ấn Độ, hơn 1.200 người thiệt mạng Nắng nóng ở Ấn Độ, hơn 1.200 người thiệt mạng

VTV.vn - Tại Ấn Độ, những đợt nắng nóng kéo dài đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước