11 lần phẫu thuật giúp bệnh nhân thoát di chứng khuyết hộp sọ do tai nạn giao thông

P.V, icon
09:12 ngày 02/07/2023

VTV.vn - Bị tai nạn giao thông nhiều năm trước, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bệnh nhân vẫn gặp phải những di chứng nặng nề của chấn thương sọ não.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Vụ tai nạn giao thông của nhiều năm trước đã khiến cho bệnh nhân L.D.D., (sinh năm 1989, trú tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bị chấn thương sọ não nặng. Trải qua 9 lần phẫu thuật tại nhiều cơ sở y tế, nhưng bệnh nhân chưa hoàn toàn hồi phục, bị khuyết xương sọ và thường xuyên đau đầu, chóng mặt buồn nôn, liên tục rò mủ chảy qua vết thương.

Hành trình trị bệnh kéo dài không hồi kết với những lần đại phẫu nặng nề và sử dụng nhiều loại thuốc trong thời gian dài không mang lại nhiều kết quả, khiến bệnh nhân và gia đình vô cùng suy sụp về cả kinh tế và tinh thần.

Trong lần đến thăm Vĩnh Phúc, một cơ duyên đã đưa bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, vết rò liên tục chảy mủ.

Sau khi bác sĩ thăm khám lâm sàng, thực hiện các chẩn đoán hình ảnh: Chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính sọ não và các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán rò dịch, viêm vết mổ vùng đầu, kèm theo lộ lưới Titan phần trán (đây là một biến chứng hay gặp của phẫu thuật tạo hình che phủ khuyết sọ do da đầu mỏng dần và teo tổ chức phần mềm gây lộ vật liệu tạo hình).

Với tình trạng bệnh của bệnh nhân các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã tiến hành hội chẩn liên khoa và đưa ra tiến trình điều trị gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Điều trị tình trạng viêm, rò nhiễm khuẩn bằng phương pháp phẫu thuật đóng đường dò dịch não tủy qua xoang trán. Giai đoạn 2 - Khi tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình độn khuyết xương sọ bằng xương tự thân và lưới Titan.

Trong lần phẫu thuật thứ 10, các bác sĩ đã thành công đóng đường dò dịch não tủy qua xoang trán, đồng thời vệ sinh ổ mủ viêm bao phủ vết mổ cũ điều trị dứt điểm tình trạng dò dịch, viêm nhiễm vết mổ vùng đầu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có sự phục hồi tốt và xuất viện sau 10 ngày.

Trở về nhà, bệnh nhân dần bình phục sức khỏe, các triệu chứng đau đầu, buồn nôn đã hết. Sự tiến triển này vượt khỏi sự kỳ vọng của bệnh nhân và gia đình. Sau hơn 2 tháng, bệnh nhân đã quyết định nhập viện để thực hiện phẫu thuật lần thứ 11.

Qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ đã nhận định tình trạng rò dịch, viêm nhiễm khuẩn vùng trán của bệnh nhân đã không còn nữa, sức khỏe đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật thuật tạo hình độn khuyết xương sọ bằng xương tự thân và lưới Titan.

Các bác sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch và thực hiện ca phẫu thuật. Sau khoảng 2 giờ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp, toàn bộ vùng sọ bị khuyết của bệnh nhân đã được vá và tạo hình hoàn thiện.

Đến nay, đã hơn 4 tháng kể từ lần phẫu thuật cuối cùng, bệnh nhân đã hồi phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục