Áp lực học đường có thể dẫn tới trầm cảm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 12:05 GMT+7

VTV.vn - Áp lực học đường không chỉ đến từ căng thẳng trong học tập, mà còn từ mối quan hệ thầy cô, bạn bè. Không ít bạn trẻ gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần, dẫn tới trầm cảm.

Các chuyên gia cho rằng, việc tâm lý bị rối loạn dẫn tới trầm cảm do áp lực trong chính các mối quan hệ trên trường lớp, không loại trừ với bất kỳ học sinh nào. Thống kê tại Việt Nam cho thấy, có tới gần 13% trẻ ở độ tuổi đi học có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Đáng nói, những dấu hiệu trẻ bị trầm cảm hiện nay vẫn chưa được phát hiện sớm để kịp thời can thiệp. Bởi theo chuyên gia, nhận thức về vấn đề này trong cộng đồng hay trong chính đội ngũ giáo viên vẫn chưa cao.

PGS. TS. Trần Thành Nam cho biết, nguyên nhân dẫn tới áp lực tâm lý với các học sinh chủ yếu liên quan đến các mối quan hệ bạn bè, thầy cô. Nguyên nhân thứ hai là do áp lực liên quan đến học tập.

Theo kết quả nghiên cứu với hơn 200 học sinh, có đến 25% học sinh bị rối loạn lo âu; 47% học sinh đứng trước nguy cơ rối loạn lo âu; 9% số học sinh được hỏi là không lo âu. Những lo lắng thường gặp nhất ở học sinh là lo lắng về quan hệ với giáo viên, về các tình huống kiểm tra và lo lắng không thỏa mãn mong đợi của người khác. 

Phụ nữ sinh con trai dễ mắc trầm cảm hơn sinh con gái Phụ nữ sinh con trai dễ mắc trầm cảm hơn sinh con gái

VTV.vn - Các bà mẹ đẻ con trai có nguy cơ bị trầm cảm sau sinh nhiều hơn 80% so với người đẻ con gái - theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kent, Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước