Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu

Phùng Anh-Thứ ba, ngày 07/05/2024 16:10 GMT+7

VTV.vn - Không còn phải thường xuyên túc trực ở cửa khẩu để làm thủ tục, các doanh nghiệp giờ đây có thể "ngồi nhà" thông quan qua phần mềm ứng dụng.

Lạng Sơn là địa bàn trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc lớn nhất trên đường bộ. Dựa vào lợi thế sẵn có, tỉnh Lạng Sơn đã có những kế hoạch tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh biên giới, cửa khẩu với Trung Quốc để phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển giao thông liên vùng, liên quốc tế tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo số liệu từ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, lũy kế từ 1/1  – 12/4/2024 tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 16,6 tỉ USD, tăng 36,33% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đạt xấp xỉ 1,3 tỉ USD tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2023. Thu về cho ngân sách nhà nước đạt: 1.733 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 1.

Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Doanh nghiệp ngồi nhà thông quan 

Đến thăm cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vào một ngày giữa tháng 4, đây là thời điểm bắt đầu vụ mùa các loại nông sản và trái cây tươi của Việt Nam, các xe chở hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung đông đúc, nhộn nhịp xếp thành hàng chờ làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 2.

Toà nhà Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Cách đây 1 năm, vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, xe container ùn ứ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hàng tuần chờ thông quan. Còn ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu số, công tác thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã có những đổi thay tích cực.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 3.

Xe container chuẩn bị thông quan sang Trung Quốc.

Không còn phải thường xuyên túc trực ở cửa khẩu để làm thủ tục, các doanh nghiệp giờ đây có thể làm thủ tục thông quan qua phần mềm ứng dụng. Chỉ cần một chiếc máy tính hay thiết bị di động thông minh có kết nối Internet, thao tác đăng ký tài khoản dễ dàng, giao diện dễ sử dụng, điều đó đã giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận với cửa khẩu số một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 4.

Chị Hoàng Thị Lê thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá mà không cần đến làm việc trực tiếp tại cửa khẩu.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 5.

Phần mềm ứng dụng

Chị Hoàng Thị Lê - chủ một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả tươi cho biết, trước khi triển khai thí điểm mô hình “cửa khẩu số”, chị thường xuyên phải có mặt tại khu vực làm thủ tục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Từ khi triển khai cửa khẩu số, việc đăng ký thủ tục thông quan đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, chị Lê có thể ngồi nhà làm thủ tục khai báo điện tử, nắm bắt, theo dõi tình hình hàng hóa tại cửa khẩu để có thể điều tiết hàng hoá của doanh nghiệp lên cửa khẩu một cách hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc trong quá trình thông quan.

Đối với mặt hàng nông sản, hoa quả tươi xuất khẩu, việc thông quan nhanh trong buổi sáng là một thuận lợi rất lớn. Những mặt hàng này khi xuất khẩu giữ được chất lượng tốt giúp cho giá thành bán sản phẩm cũng cao hơn, lại tiết kiệm được chi phí bến bãi, giảm chi phí nhân công, góp phần gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 6.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị vận hành thí điểm "Cửa khẩu số".

Lái xe tất bật xoay “tour” chở hàng 

Anh Nguyễn Minh Hoàng – Lái xe của công ty Tâm Duy Phát (TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết, anh cảm thấy rất vui mừng và an tâm vì những chuyến xe chở nông sản, hoa quả tươi mà anh đang vận chuyển được cơ quan chức năng tạo điều kiện trong quá trình thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị. Thời gian trước đây, mỗi tháng anh chỉ chạy được 1 – 2 chuyến hàng, do thời gian di chuyển và làm thủ tục thông quan khá lâu, thi thoảng lại gặp tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu khiến anh phải chờ đợi. Cả ngày chỉ quanh quẩn tại khu vực bến bãi, phải thường xuyên túc trực kiểm tra hàng hoá vì sợ sự cố làm hư hỏng. Phải chờ đợi nên phát sinh thêm nhiều chi phí sinh hoạt, khiến cho thu nhập của anh bấp bênh, không ổn định. 

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Minh Hoàng – Lái xe của công ty Tâm Duy Phát (TP Dĩ An, Bình Dương).

Anh Hoàng chia sẻ: "Mô hình cửa khẩu thông minh giúp cho hàng hoá được thông quan nhanh hơn rất nhiều, tôi thường xuyên được chủ hàng thông báo tình hình hàng hóa tại cửa khẩu, từ đó tính toán thời gian di chuyển sao cho hợp lý, để khi đến cửa khẩu là có thể thực hiện thông quan sang Trung Quốc. Chúng tôi luôn được lực lượng bộ đội biên phòng và Hải quan nhắc nhở anh em lái xe trong khu vực phải chấp hành đúng quy định cửa khẩu; chủ động giúp đỡ lái xe khi có vướng mắc, kiểm tra đầy đủ giấy tờ trước khi xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc để không gặp phải thiếu sót”.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 8.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra hàng hoá trước khi thông quan.

Sau khi trả hàng xong, tài xế có thể quay đầu về để nhận chuyến hàng mới, đối với nghề lái xe nhận tiền công theo “tour” thì điều đó rất quan trọng, chạy được nhiều chuyến hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm thiểu chi phí sinh hoạt, đồng nghĩa với việc thu nhập của lái xe sẽ tăng lên rất nhiều.

Để có những sự đổi thay tích cực như vậy là công sức của cả tập thể cán bộ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị và chính quyền địa phương cùng nhau đoàn kết xây dựng, triển khai mô hình cửa khẩu số.


Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 9.

Ông Hoàng Khánh Duy – Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, việc triển khai cửa khẩu số giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu; giúp minh bạch hóa, hạn chế các tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu; đảm bảo tính liên tục trong các hoạt động tại cửa khẩu, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua. 

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 10.

Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 11.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cho hoạt động thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thông suốt, trong đó có mặt hàng nông sản và hoa quả. Thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời trao đổi, đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan nhanh chóng, tăng thời gian làm việc trong ngày để tạo điều kiện cho các phương tiện chờ xuất nhập khẩu của hai bên thông quan, nhất là vào thời kỳ cao điểm, khi lượng hàng hóa lên cửa khẩu tăng cao…

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu vùng biên mậu - Ảnh 12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước