Đám cưới tiết kiệm tại Anh

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/03/2024 15:07 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến lạm phát tại xứ sở sương mù sẽ chỉ đạt mức mục tiêu 2% vào cuối năm 2025. Do vậy đám cưới tối giản sẽ vẫn là xu hướng trong ít nhất 2 năm tới.

Chi phí sinh hoạt leo thang cũng đang khiến cho ngành công nghiệp tiệc cưới tại xứ sở sương mù, vốn có quy mô khoảng 17,6 tỷ USD phải thay đổi. Xu hướng đám cưới "Do It Yourself - Tự tay làm, tự tay trang trí, tự lên kế hoạch cưới hỏi giúp giảm chi phí đang ngày càng được nhiều cặp đôi lựa chọn.

Theo khảo sát mới nhất, chi phí trung bình mà các cặp đôi tại Anh dự kiến phải chi ra để tổ chức đám cưới trong năm nay là khoảng 31.200 USD, cao hơn 40% so với cách đây 3 năm.

Trong đó hoa là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Giá nhiều loại hoa cưới đã tăng mạnh sau ngày 31/1/2024 khi Anh chính thức áp dụng giấy chứng nhận y tế cho hàng hóa nhập khẩu có độ rủi ro trung bình đến từ châu Âu.

Chị Ana Firth - Giám đốc Công ty giải pháp hoa cưới YouFloria cho biết: "Chi phí nhập khẩu hoa hiện nay đã tăng vọt do Anh không còn là một phần của EU. Do vậy chúng tôi giới thiệu tới các cặp đôi dịch vụ IKEA về hoa. Hiểu đơn giản, như việc bạn tới siêu thị đồ gia dụng IKEA mua những món đồ rồi về ghép lại theo hướng dẫn. Chúng tôi cung cấp hoa trang trí, việc của cô dâu chú rể là sắp xếp chúng theo hình có sẵn. Việc này sẽ giúp bạn giảm tới 75% chi phí phải thuê 1 nhân viên trang trí hoa cưới".

Đám cưới tiết kiệm tại Anh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô dâu Melissa Wong sẽ kết hôn vào tháng 8 tới ở London. Cô rất muốn tự mình lên kế hoạch và trang trí nên đã tham gia các buổi chia sẻ về cắm hoa để lên ý tưởng cho đám cưới.

"Tôi thực sự thích ý tưởng tự tay tổ chức đám cưới. Nó sẽ giúp cô dâu, chú rể và mọi người tham gia có nhiều cơ hội hơn để tùy chỉnh mọi thứ thay vì cách thức và thời điểm chúng diễn ra", chị Melissa Wong chia sẻ.

Giá bơ, bột mì và trứng cũng đều tăng trong 12 tháng qua, khiến chi phí dành bánh cưới tăng khoảng 10% - cao gấp 3 lần lạm phát cơ bản hiện nay. Giải pháp được nhiều tiệm bánh lựa chọn là trang trí theo phong cách bánh cưới những năm 70, đó là dùng hoa tươi tô điểm cho bánh thay vì những bông hóa bằng đường tạo hình.

"Xu hướng bánh phong cách cổ điển đang là xu hướng trên Instagram. Những chiếc bánh 2 tầng đơn giản đang được nhiều cặp đôi lựa chọn để tiết giảm chi phí", chị Anesu Munemo - Thợ làm bánh cho biết.

Bên cạnh đó, phong cách trang điểm tối giản hay thuê váy cưới thay vì đặt may riêng 1 chiếc cũng đang được các cô dâu tương lai tại Anh lựa chọn. Dự kiến lạm phát tại xứ sở sương mù sẽ chỉ đạt mức mục tiêu 2% vào cuối năm 2025. Do vậy đám cưới tối giản sẽ vẫn là xu hướng trong ít nhất 2 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước