Chiêm ngưỡng bức tranh khảm 2.300 năm tuổi mới được tìm thấy tại Rome

Mai Linh (theo CNN)-Thứ bảy, ngày 30/12/2023 13:48 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một căn phòng tiệc sang trọng thời La Mã cổ đại với một bức tranh khảm tường đầy ấn tượng tại Rome.


Chiêm ngưỡng bức tranh khảm 2.300 năm tuổi mới được tìm thấy tại Rome - Ảnh 1.

Hang động vỏ sò 2000 năm tuổi được sử dụng làm phòng tiệc (Ảnh: Emanuele Antonio Minerva/MiC)

Sau cuộc khai quật kéo dài 5 năm tại sườn đồi Palatine, Rome, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một hang động được làm thành phòng tiệc sang trọng thời xưa, có niên đại ước tính khoảng 2.300 năm. Công trình này là một phần của dinh thự quý tộc nằm gần Quảng trường La Mã, được khai quật từ năm 2018.

Nổi bật trong hang động là một bức tranh khảm tường khá lớn, dài gần năm mét, mô tả các dây leo, lá sen, đinh ba, kèn, mũ và các sinh vật biển thần thoại. Bức tranh được tạo nên một cách tỉ mỉ bằng xà cừ, vỏ sò, san hô, thủy tinh quý và các đốm đá cẩm thạch, đồng thời được đóng khung bằng các tinh thể nhiều màu, đá travertine xốp và gạch xanh Ai Cập cổ đại.

Nhà khảo cổ học Alfonsina Russo, người đứng đầu Công viên Khảo cổ Colosseum phụ trách khu vực này cho biết điều khiến khám phá này trở nên “không gì sánh bằng” là cách trang trí của bức tranh, những cảnh ăn mừng chiến thắng và sự bảo tồn đáng kinh ngạc của tác phẩm. Tác phẩm này có thể là sự hồi tưởng của một quý tộc rất giàu có - người đã tài trợ cho những cuộc chiến được khắc trên bức tranh. 

Chiêm ngưỡng bức tranh khảm 2.300 năm tuổi mới được tìm thấy tại Rome - Ảnh 2.

(Ảnh: Emanuele Antonio Minerva/MiC)

Russo đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Phòng tiệc có diện tích 25 mét vuông này chỉ là một không gian trong domus (tiếng Latin có nghĩa là nhà gồm nhiều tầng). Vào thời cổ đại, khi các gia đình quý tộc quyền lực sinh sống trên Đồi Palatine, họ thường dùng những vật phẩm trang trí rất giá trị để thể hiện sự sang trọng và địa vị xã hội”.

Một không gian phức tạp như vậy cũng có thể được sử dụng để gây ấn tượng với khách quý bằng các trò chơi dưới nước, một hình thức giải trí rất phổ biến trong giới quý tộc thời bấy giờ. Russo cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy những ống chì được gắn trong các bức tường để dẫn nước và bồn hoặc được dùng để làm vòi phun nước trong các trò chơi”.

Marco Rossi, giáo sư về cổ vật La Mã và người đứng đầu phòng thí nghiệm khảm tại Đại học Università degli Studi di Roma Tre của Rome đã chỉ ra rằng những phòng tiệc mùa hè này không chỉ là nơi để chủ nhà và khách đến thư giãn mà còn là để thể hiện về sự giàu có và đẳng cấp của họ. Rossi cho biết: “Các bức khảm chạy dọc toàn bộ bức tường phía trước và được bảo quản cực kỳ tốt. Chúng rất mỏng manh nhưng không hề bị sứt mẻ qua nhiều thế kỷ”.

Russo và nhóm của mình đã đặt mục tiêu mở cửa không gian này cho công chúng thăm quan vào đầu tháng 1 năm sau. Bà nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá thêm các khu vực khác của địa điểm. Nó đã thể hiện sự sang trọng đáng kinh ngạc của La Mã”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước