Tăng cường quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống

Minh Hằng, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ năm, ngày 28/09/2023 20:15 GMT+7

VTV.vn - Với khoảng 70 hoạt động cấp cao và các cấp, chuyến thăm Bangladesh và Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công tốt đẹp.

Ngày 27/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức CHND Bangladesh và CH Bulgaria từ ngày 21/9 đến 27/9.

Với khoảng 70 hoạt động cấp cao và các cấp, chuyến công tác là thông điệp khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với các mối quan hệ bạn bè hữu nghị truyền thống lâu đời, góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bangladesh, có ý nghĩa hết sức đặc biệt vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tăng cường quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, hai bên đã trao đổi về bối cảnh kinh tế-xã hội, thương mại và đầu tư của Việt Nam và Bangladesh, cho rằng trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch, hai bên nhất trí cần hợp tác hơn nữa, bổ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực để tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống hơn nửa thế kỷ của 2 nước.

Mối quan hệ đặc biệt này cũng đã được Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh, Hội hữu nghị Bangladesh - Việt Nam nhắc lại nhiều lần trong các cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội.

Trong các cuộc tiếp các Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Bangladesh, các hiệp hội dược phẩm và du lịch, các tập đoàn lớn cũng như tại Diễn đàn Chính sách pháp luật hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Bangladesh, một điểm chung được các doanh nghiệp Bangladesh chia sẻ và kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội là thúc đẩy sớm việc mở đường bay thẳng giữa hai nước nhằm kết nối 2 nền kinh tế có quy mô tổng dân số 270 triệu dân và chỉ cách nhau có hơn 2 giờ bay.

Trong chuyến thăm chính thức Bangladesh, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, qua đó góp phần đưa hợp tác giữa 2 cơ quan lập pháp trở nên thường xuyên và thực chất hơn.

Nỗ lực thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Nghị viện hai nước cũng được thể hiện qua việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh và trước đó đã thành lập nhóm nghị sĩ Việt Nam - Bangladesh.

Sau Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chính thức Bulgaria, một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của Việt Nam vào năm 1950.

Tăng cường quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Quảng trường Aleksander Nevski. Lễ đón diễn ra với nghi lễ ngoại giao như dành cho một nguyên thủ quốc gia cho thấy một tình cảm đặc biệt, một sự trân trọng dành cho lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và đoàn công tác.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau 15 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008.

Trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov, hội kiến với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov, các nhà lãnh đạo đều khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp trong suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Tăng cường quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Việc Quốc hội Bulgaria thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cho thấy sự ủng hộ của Bulgaria nhằm đưa hợp tác về kinh tế và thương mại với Việt Nam thực chất hơn trong thời gian tới.

Tại cả Bangladesh và Bulgaria, diễn đàn về chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một hoạt động quan trọng được tổ chức, với sự tham dự của tổng cộng hơn 300 doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại. Khẳng định xúc tiến hợp tác thương mại đầu tư là một trong những ưu tiên quan trọng của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, Bangladesh phấn đấu xây dựng đất nước hiện đại và tri thức vào năm 2041, còn Bulgaria cũng công bố chiến lược phát triển 2030 thành nền kinh tế cạnh tranh, ít carbon và là quốc gia có mức sống cao. Trong bối cảnh có nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu phát triển này, các nước đều cần sự chung tay, hợp tác.

Trong cả 2 chuyến thăm Bangladesh và Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Học Viện ngoại giao Bangladesh, Đại học kinh tế Quốc tế và Quốc gia Sofia.

Tăng cường quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống - Ảnh 4.

Quang cảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu diễn văn chính sách về tình hình quan hệ song phương và hợp tác Việt Nam - Bulgaria. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong những thông điệp được đưa ra, một lần nữa, sự đoàn kết, chung tay giữa các quốc gia được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, thiên tai, biển đối khí hậu, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, đứt gãy chuỗi cung ứng và tái cơ cấu dòng vốn đầu tư toàn cầu. Chuyến công tác này là một trong những nỗ lực để hiện thực hóa thông điệp đó.

Thành công của chuyến thăm được thể hiện rõ nét ở các biên bản được ký giữa Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, các đại phương, các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn và hiệp hội Bangladesh và Bulgaria, qua đó, tạo khung khổ để tích cực triển khai hợp tác giữa Việt Nam với Bangladesh và Bulgaria thời gian tới.

Cũng trong chuyến thăm Bangladesh và Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chia sẻ tình cảm đặc biệt với đại diện bà con cộng đồng, đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, coi đây như một cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt nhằm khẳng định nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường quan hệ với các đối tác hữu nghị truyền thống - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng quà Trung thu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong không khí Tết Trung thu đến gần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn cũng đã tham gia các hoạt động nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, truyền đi thông điệp về tầm quan trọng của việc gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộc dù ở trong bối cảnh nào. Bà con cộng đồng người Việt sẽ chính là nhân tố quan trọng, góp phần thiện thực hóa những cam kết hợp tác đã được lãnh đạo hai bên nhất trí trong chuyến thăm, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân, doanh nghiệp mỗi nước.

Với khoảng 70 hoạt động cấp cao và các cấp, chuyến thăm Bangladesh và Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác với các đối tác hữu nghị truyền thống theo hướng sâu rộng và thực chất hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước